Tri Tôn tận dụng lợi thế trồng trọt

17/06/2021 - 08:00

Trong khi nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn phấn khởi khi liên tục “trúng mùa, trúng giá”. Với lợi thế đất rộng, huyện đang tập trung bảo vệ sản xuất nhằm tận dụng tốt thời cơ lúa, gạo.

Nông dân phấn khởi

Sẵn có 3ha đất nhà và thuê thêm 5ha đất canh tác lúa ở xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn), nông dân Huỳnh Tấn Be không giấu được niềm vui khi liên tục “được mùa, được giá”. “Làm ruộng mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên giá lúa giữ ở mức cao liên tục nhiều vụ. Từ vụ hè thu 2019, nhiều loại lúa duy trì mức giá trên 5.000 đồng/kg rồi tăng dần qua vụ thu đông 2019. Sang năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, giá lúa càng tăng. Suốt năm 2020 cho đến vụ đông xuân 2020-2021 vừa qua, giá lúa tươi tại ruộng được thương lái mua giá cao, có lúc lên 6.800 đồng/kg (lúa hạt dài). Sau bao năm vất vả, nông dân rất phấn khởi vì thu được lợi nhuận khá từ cây lúa” - ông Be chia sẻ.

Nông dân áp dụng công nghệ sinh thái “ruộng lúa, bờ hoa”

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Văn cho biết, vụ đông xuân 2020-2021, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống 42.441ha, trong đó có 41.329ha lúa, vượt so kế hoạch (41.199ha lúa), chủ yếu là các giống OM (chiếm 38,91% diện tích), Đài thơm 8 (24,2%), IR50404 (18,76%), nếp (13,31%)... Để bảo vệ sản xuất, Phòng NN&PTNT phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, kỹ thuật viên, khuyến nông viên các xã, thị trấn thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình xuống giống, dịch hại nhằm kịp thời báo cáo, đối phó, ngăn ngừa sự lây lan và bùng phát dịch hại trên cây trồng.

Thời điểm xuất hiện rầy nâu, ngành nông nghiệp huyện tăng cường theo dõi bẫy đèn tại xã Lạc Quới, Tân Tuyến, Vĩnh Phước, báo cáo hàng ngày về Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn được 15 cuộc khuyến nông, 1 mô hình công nghệ sinh thái cho nông dân trên địa bàn.

Nhờ theo dõi, quản lý tốt xuống giống, nắm bắt và xử lý dịch hại kịp thời nên vụ đông xuân 2020-2021, diện tích sinh vật hại trên cây trồng của huyện Tri Tôn giới hạn ở mức 8.532ha, chủ yếu là mức độ gây hại nhẹ (8.275ha), gây hại trung bình chỉ 257ha. Năng suất lúa trung bình trên địa bàn huyện đạt 7,22 tấn/ha, sản lượng 298.511 tấn. Đây là mức năng suất và sản lượng khá cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Bảo đảm ăn chắc vụ hè thu

Theo Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn, đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã xuống giống được 43.174ha lúa hè thu 2021, vượt 1,8% so kế hoạch (42.410ha), tập trung nhiều nhất ở các xã Lương An Trà (7.019ha), Tân Tuyến (6.239ha), Vĩnh Phước (4.623ha), Tà Đảnh (3.843ha), Vĩnh Gia (3.201ha), thị trấn Cô Tô (3.193ha), kế đến là xã Lương Phi (2.519ha), Ô Lâm (2.188ha), Lạc Quới (2.122ha), An Tức (2.084ha), Châu Lăng (1.904ha), Núi Tô (1.629ha), Lê Trì (1.584ha)...

Nông dân xã Lê Trì (huyện Tri Tôn) giăng cao su quanh ruộng để ngăn chuột vào cắn phá lúa

Ông Văn cho biết, về cơ cấu giống lúa, diện tích các giống OM tăng lên (22.270ha, chiếm 51,58% tổng diện tích xuống giống), diện tích lúa IR50404 giảm nhẹ (7.514ha, chiếm 17,41%), kế đến là nếp (5.232ha, 12,12%), Đài thơm 8 (5.093ha, 11,8%), DS1 (661ha, 1,53%), Jasmine (530ha, 1,23%), Lộc Trời (256ha, 0,59%), ST (37ha, 0,09%), Nàng hoa 9 (15ha, 0,03%), các giống khác (1.565ha, 3,62%). Ghi nhận đến nay, vụ hè thu 2021 có 6.826ha bị sinh vật gây hại, chủ yếu vẫn ở mức độ gây hại nhẹ (6.655ha), mức độ gây hại trung bình chỉ 171ha. Các đối tượng gây hại, gồm: ốc bươu vàng, chuột, rầy phấn trắng, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bù lạch, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, vàng lá chín sớm, lem lép hạt, cháy bìa lá…

Ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn đã thông báo, tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng và hướng dẫn biện pháp quản lý tốt tình hình dịch hại. Bên cạnh đó, thực hiện 2 mô hình “1 phải, 5 giảm” tại các vùng trọng điểm canh tác lúa là xã Tà Đảnh và xã Vĩnh Phước (thuộc dự án VnSat), 1 mô hình công nghệ sinh thái tại xã Lương An Trà, 1 mô hình hàng rào bẫy chuột tại xã Châu Lăng...

Qua thống kê đối với 3.352ha lúa vụ hè thu 2021 thu hoạch sớm (Lạc Quới 255ha, Lê Trì 551ha, Vĩnh Gia 506ha, Vĩnh Phước 1.310ha, Lương An Trà 480ha, Tà Đảnh 250ha), năng suất trung bình đạt 5,78 tấn/ha. Giá lúa tươi vụ hè thu hiện ở mức từ 6.200-6.400 đồng/kg (IR50404, OM18), cao hơn nhiều so vụ hè thu những năm trước. Cùng với theo dõi tình hình sản xuất, Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn còn phân công cán bộ thường xuyên thăm đồng, tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh nhằm bảo vệ tốt vụ hè thu 2021.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn sẽ phối hợp các xã, thị trấn tổ chức họp dân ở từng tiểu vùng, phân loại các tiểu vùng cụ thể. Trong đó, phân tích tuyến đê nào cần gia cố, tuyến nào cần nâng cao trình, giải pháp thực hiện gia cố, nâng cao trình (nguồn kinh phí, giải pháp thi công, hệ thống trạm bơm, mương thoát nước chống úng, đơn vị tổ chức vận hành…). Đây là bước chuẩn bị cần thiết để vừa đảm bảo ăn chắc vụ hè thu, vừa tổ chức sản xuất vụ thu đông 2021 an toàn trong mùa lũ.

NGÔ CHUẨN