Triển vọng trồng măng tây xanh ở thị trấn Chợ Vàm

22/09/2022 - 07:03

 - Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) vừa tổ chức hội thảo mô hình trồng măng tây xanh, thí điểm tại khóm Phú Hữu (thị trấn Chợ Vàm).

Anh Quí giới thiệu sản phẩm măng tây xanh cho nông dân tham quan

Trên diện tích 500m2, nông dân Lê Văn Quí trồng 900 cây măng tây. Sau 7 tháng bắt đầu thu hoạch, mỗi ngày từ 1,5 - 2kg, giá bán 50.000 đồng/kg. Hiện, anh Quí cung cấp măng tây chủ yếu cho các thợ nấu địa phương, đầu ra luôn hút hàng. Mỗi vụ măng tây kéo dài trong 4 tháng, trong năm có thể thu hoạch được 2 - 3 vụ. Nếu chăm sóc tốt, người trồng có thể khai thác măng tây liên tục từ 5 - 7 năm.

Theo đánh giá của kỹ thuật viên, măng tây xanh là cây trồng lâu năm dạng bụi, thân thảo, chứa nhiều dinh dưỡng và khoáng chất. Với quy mô thử nghiệm của hộ anh Quí, măng tây là cây trồng xen canh, mỗi tháng tạo thêm nguồn thu nhập bên cạnh các cây trồng khác. Ở địa phương, măng tây xanh là cây trồng mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thân thiện môi trường, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…

MỸ HẠNH