Triệt xóa “tín dụng đen”

14/09/2022 - 07:00

 - Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính… tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Từ thực tế đó, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Tang vật tuyên truyền cho vay bị lực lượng công an phát hiện

Hiện nay, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay qua app, đòi nợ theo kiểu “khủng bố”, “xã hội đen” phổ biến trong cả nước. Đối tượng dễ bị “mắc bẫy” hoạt động “tín dụng đen” là sinh viên, công nhân, lao động nghèo... Do không hiểu đầy đủ về cách tính lãi suất nên người vay rơi vào vòng xoáy “lãi mẹ đẻ lãi con”, tiền lãi thậm chí gấp hàng chục lần tiền vay gốc.

Nhiều người không vay nợ, không bảo lãnh người khác vay, chẳng liên quan gì đến khoản vay, nhưng bị cá nhân, tổ chức “tín dụng đen” nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín và nhân phẩm lên mạng xã hội, để gây áp lực đòi nợ.

Mặc dù, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phát hiện, đấu tranh triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng; xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, nhưng tội phạm liên quan “tín dụng đen” vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Việc đấu tranh, ngăn chặn phải có sự tham gia của nhiều lực lượng, tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp; trên tinh thần chủ động, quyết liệt.

Theo UBND TP. Long Xuyên, địa phương thành lập Tổ công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Trưởng Công an TP. Long Xuyên làm tổ trưởng, cùng với sự tham gia của các đơn vị, phòng, ban và lãnh đạo xã, phường.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Công an thành phố tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn ban, ngành, đoàn thể và ban chỉ đạo 13 phường, xã đấu tranh, phòng ngừa xã hội.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân; tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gắn với đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi; triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Cùng với đó, các địa phương cần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, hạn chế tình trạng sập bẫy “tín dụng đen”.

Để công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều đề nghị: “Các thành viên Tổ công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn theo nhiệm vụ được phân công và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả kế hoạch của thành phố. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu (Trưởng Công an TP. Long Xuyên) khuyến cáo: “Người dân tuyệt đối không vay “tín dụng đen”, thường xuyên nhắc nhở người thân về việc này. Đối với sinh viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần vay vốn thì liên hệ với ngân hàng để được vay với lãi suất hỗ trợ. Trong trường hợp bị tổ chức “tín dụng đen” cho vay lãi nặng khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội hoặc đe dọa, đập phá đồ đạc, gây thương tích, bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ, ngay lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết”.

Tại TP. Long Xuyên, nổi lên tình trạng đối tượng đến từ các tỉnh phía Bắc phát tờ rơi, danh thiếp trên đường, khu vực đông dân cư. Từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt hành chính 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động cho vay; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 2 đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”…

KHÁNH HƯNG

 

Liên kết hữu ích