Triệu trái tim cùng hướng về vùng ảnh hưởng bão lũ miền Bắc

11/09/2024 - 19:47

Bão số 3 (Yagi) là siêu bão lịch sử có sức càn quét kinh hoàng khi đổ bộ vào Việt Nam. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó nhưng siêu bão này vẫn để lại những mất mát và hậu quả rất nặng nề. Với tinh thần 'lá lành đùm lá rách', nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương trong cả nước chung tay góp sức giúp nhân dân các địa phương phía Bắc khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Rất nhiều hộ dân tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chìm trong biển nước. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3.

Phát động đợt quyên góp trong toàn cơ quan, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón nêu rõ, những ngày qua, bão số 3 với cường độ rất mạnh đổ bộ vào nước ta đã gây thiệt hại rất nặng nề đối với các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang cùng nhân dân chủ động triển khai giải pháp ứng phó với các nguy cơ tác động do bão và hoàn lưu bão gây ra. Tuy nhiên, tổn thất vẫn rất nặng nề về hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, môi trường sinh thái; mất mát rất lớn về người và tài sản của nhân dân; nguy cơ mưa lũ, sạt lở, sụt lún sau bão đang hiện hữu. Hàng triệu người bị ảnh hưởng, nhiều khu dân cư bị cô lập, ngập sâu trong nước…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức phát động mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương, với tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thực hiện nhanh nhất, hiệu quả, kịp thời nhất, chia sẻ khó khăn và góp phần khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra của cán bộ công nhân viên, người lao động Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương gần 400 triệu đồng sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để điều phối, kịp thời giúp các địa phương hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Góp sức hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Chiều 11/9, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Phát biểu tại lễ phát động, Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết “thương người như thể thương thân”, "lá lành đùm lá rách", lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kêu gọi cán bộ công chức, viên chức ủng hộ ít nhất một ngày lương để chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, chung tay góp sức cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước

Ngày 11/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. Hàng chục cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký và chuyển tiền, hàng ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ủng hộ 150 triệu đồng; Cục Thuế thành phố ủng hộ 100 triệu đồng, Liên đoàn Lao động thành phố ủng hộ 100 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ủng hộ 100 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ và nhân dân huyện Gia Lâm ủng hộ 500 triệu đồng; cán bộ, nhân dân quận Thanh Xuân ủng hộ 500 triệu đồng; cán bộ, nhân dân quận Ba Đình ủng hộ 300 triệu đồng; cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ ủng hộ 200 triệu đồng…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, những nghĩa cử cao đẹp này càng tô đẹp hơn truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta. Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Trong khó khăn chung đó, nhân dân Thủ đô đoàn kết, chung sức đồng lòng, vào cuộc hiệu quả trong mọi khâu, mọi công việc; tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời chia sẻ với bà con miền núi phía Bắc.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân... chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Bước đầu, thành phố đã gửi hỗ trợ số tiền 51 tỷ đồng giúp nhân dân 11 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả bão số 3.

Tính đến 8 giờ ngày 11/9, tổng số tiền đã hỗ trợ nhân dân Hà Nội và chuyển tới các tỉnh, thành phố bị bão lũ là 77,1 tỷ đồng. Trong đó, thành phố đã hỗ trợ người dân Thủ đô 15,6 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh, thành phố bị bão lũ 61,5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm cho các khu tạm cư của người dân sơ tán.

Mọi sự ủng hộ xin gửi tới: Quỹ Cứu trợ thành phố qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39346108. Chủ tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Số tài khoản: 1500201113838, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Ủng hộ các tỉnh bị bão lũ. Ủng hộ tiền mặt tại phòng Tài vụ - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ninh Bình: Tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất có thể

Đại diện lãnh đạo thành phố Ninh Bình ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Đại diện lãnh đạo thành phố Ninh Bình ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Ngày 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình kêu gọi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất một ngày lương. Các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp, hộ gia đình... tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất có thể.

Ngay trong lễ phát động, đã có 60 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tổng số tiền 7,6 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục tiếp nhận, tổng hợp số tiền ủng hộ sớm chuyển đến các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

Quảng Trị đồng lòng hướng về miền Bắc

Tại Lễ phát động kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3 diễn ra chiều 11/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi các cán bộ, đảng viên, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh phát huy tinh thần “Nghĩa tình Quảng Trị”, cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc sớm khắc phục hậu quả thiệt tai, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Hưởng ứng lời kêu gọi, trên 100 đơn vị, cá nhân cùng các nguồn lực khác trên địa bàn tham gia ủng hộ với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tất cả số tiền ủng hộ của cá nhân, đơn vị, tổ chức được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 10/9 - 30/10 qua hình thức trực tiếp tại Quỹ cứu trợ và an sinh xã hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Người dân Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Từ ngày 10/9 đến nay, tại thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ), hơn 20 phụ nữ thay nhau gói trên 500 cặp bánh tày, làm hơn 300 bánh mỳ để hút chân không đóng thùng. Những người khác thực hiện công tác tiếp nhận đồ hỗ trợ như, sữa, gạo, bánh, áo quần, bánh gạo… kịp thời đóng hàng vận chuyển lên xe chở ra tỉnh Cao Bằng.

Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, với truyền thống và tinh thần “Nghĩa tình Quảng Trị”, nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân tổ chức hoạt động ý nghĩa như: Quyên góp tiền, hàng hóa, áo quần, lương thực, thực phẩm, gói bánh chưng, lập các đoàn tình nguyện hướng về các địa phương phía Bắc… Những hoạt động này góp phần sẻ chia mất mát, đau thương, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định, khôi phục lại cuộc sống và sản xuất…

Theo Báo Tin Tức