Trong đêm, Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu

01/02/2024 - 10:26

 - Khuya 31/1 và rạng sáng 1/2/2024, Đội Đặc nhiệm Phòng phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp 2 đồn biên phòng bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khoảng 23 giờ, ngày 31/1, Đội Đặc nhiệm và Đồn Biên phòng Nhơn Hội phát hiện B.V.T. (sinh năm 1998, ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) điều khiển xe gắn máy biển số 66P1- 502.13, chạy từ hướng cầu C3 về thị trấn An Phú (huyện An Phú) có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng biên phòng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm này, trên xe gắn máy chở 600 chai dầu sâm, 24 chai sữa tắm các loại, 90 hộp nhang muỗi, 72 chai dầu cù là, tổng trị giá tang vật khoảng 28 triệu đồng. B.V.T. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan hàng hóa và khai nhận mua hàng của người đàn ông tên Phương (ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình), vận chuyển về thị trấn An Phú bán kiếm lời.

Gần 4 giờ sau đó, tại khu vực mương Thốt Nốt (khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), Đội Đặc nhiệm phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phát hiện H.T.D. (sinh năm 1985, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) đang điều khiển xe gắn máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Trên phương tiện D. điều khiển chở 4 bọc ny-lon màu đen, bên trong chứa 1.000 gói thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero. Trị giá tang vật khoảng 15 triệu đồng. Hiện các đồn biên phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

GIA KHÁNH