Trồng hoa bán Tết

11/11/2019 - 10:15

Khoảng 3 tháng trước Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân ở ngoại ô TP. Long Xuyên chuẩn bị giống và giỏ tre để trồng hoa cúc bán vào dịp Tết.

Anh Nguyễn Văn Phúc  (ngụ khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước ) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vài tháng trước Tết là gia đình tôi trồng từ 1.000-1.500 giỏ hoa bán Tết, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Năm nay, tôi trồng 1.600 giỏ hoa cúc các loại, gồm: cúc Đài Loan, cúc lan, cúc nhám, vạn thọ, vạn thọ mai và vạn thọ rằn… Tùy từng loại cúc, từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 60-90 ngày là có thể giao cho thương lái hoặc đem bán tại chợ”. Tết Nguyên đán 2019, anh Phúc bán cúc được giá 120.000 đồng/cặp, còn vạn thọ từ 70.000-80.000 đồng/cặp. Tổng doanh thu  khoảng 100 triệu đồng, trừ chi phí còn lời hơn 30 triệu đồng.

Ngoài trồng cúc và vạn thọ bán vào dịp Tết, nhiều gia đình ở ngoại thành Long Xuyên còn tận dụng đất trống quanh nhà để trồng cải tùa xại, cung ứng cho những hộ làm dưa cải chua bán Tết.

P.V