Trong khó khăn, vẫn có thêm 4 dự án đầu tư vào Tri Tôn

26/08/2021 - 16:44

 - Sáng 26-8, Thường trực HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện Tri Tôn khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu huyện và 15 xã, thị trấn. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Tri Tôn lần thứ 2

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm phát biểu tại kỳ họp HĐND huyện Tri Tôn lần thứ 2

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Tri Tôn vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội ở mức hợp lý. Huyện đã mời gọi được 4 dự án đầu tư các ngành nghề xây xát lúa gạo, sản xuất giống cá tra, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Công tác chăm lo cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, người bán vé số dạo, lao động tự do bị mất việc được quan tâm. Huyện đã tiếp nhận và cấp phát quà hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19 trên 7 tỷ đồng…

Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021,  quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, chương trình giám sát năm 2022 của HĐND, thành lập các đoàn giám sát chuyên đề nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Những tháng cuối năm 2021, huyện Tri Tôn tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, sớm đưa huyện về trạng thái bình thường mới. Địa phương phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đã đề ra năm 2021.

NGÔ CHUẨN