- Những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở huyện An Phú (An Giang) luôn được quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, thông qua công tác tư vấn, hướng nghiệp, địa phương đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 31.300 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41%.
- Chiều 25-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoanh Tha (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988), cùng trú ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang), để tiếp tục điều tra hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
- Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà cũng như thời gian rảnh rỗi, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Phước Hưng (An Phú, An Giang) đã mạnh dạn phát triển thêm mô hình chăn nuôi bò thịt. Đây là mô hình không mới, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao, giúp nông dân tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
- Ngày 15-4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện An Phú khai mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021.
- Sau khi người mẹ lập di chúc cho tài sản, các con vẫn lấn cấn về diện tích thừa hưởng cùng số cây trồng trên đất. Giữa anh em ruột thịt xảy ra tranh chấp, suýt thành ẩu đả, cùng nhiều cây trồng bị chặt đốn. Cho rằng bị hủy hoại tài sản, người em khiếu nại đến nhiều nơi và yêu cầu xem xét xử lý hình sự người anh.
- Ngày 9-4, Huyện ủy An Phú (An Giang) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và họp mặt gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.
- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia, huyện An Phú (An Giang) tăng cường phát động phong trào "Toàn dân chống dịch" ngày càng sâu rộng. Đồng thời, tập trung tuần tra vào ban đêm, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền nhân dân thực hiện hiệu quả giải pháp “5K” của Bộ Y tế. Kiên quyết xử phạt hành vi không đeo khẩu trang, không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm người xuất, nhập cảnh trái phép...
- Chiều 8-4, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên người thân cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (An Phú) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
- Ngày 7-4, Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) Trần Hòa Hợp chủ trì phiên họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I - 2021 và thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập huyện.
- Là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, Chi hội Phụ nữ ấp Hà Bao 1 (xã Đa Phước, An Phú, An Giang) nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đóng góp vào lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT được chi hội tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm khác nhau và đạt kết quả tích cực.
- Xuất phát từ chuyện nợ nần, giữa chủ nợ và người thiếu nợ giằng co phương hướng giải quyết trong thời gian dài, cá không vận chuyển xuống ghe kịp thời nên thiệt hại trên 332 triệu đồng. Đó là bức xúc của gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều (sinh năm 1964) và bà Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1965, ngụ tổ 8, ấp Phú Trung, xã Phú Hội, An Phú, An Giang).
- Mọi chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn trong thừa kế tài sản cha mẹ để lại, dẫn đến anh em ruột trong gia đình phải “đáo tụng đình”. Chưa dừng lại ở đó, cho rằng người anh ruột xâm hại sức khỏe và ra tay hủy hoại tài sản, người em gửi đơn phản ánh nhờ pháp luật hỗ trợ.
- Đó là mục tiêu của Hội Nông dân huyện An Phú (An Giang) trong năm 2021, nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội, hướng tới hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế hiệu quả, áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản, nâng cao đời sống vật chất cho người dân.
- Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, mỗi phút trên thế giới có khoảng 1 triệu chai nhựa và 5.000 tỷ túi ny-lon được tiêu thụ; mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, 1/3 số túi ny-lon không được thu gom và xử lý… và có hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa đang tích tụ trên trái đất. Trong số rác thải nhựa được thải ra có tới 79% bị chôn lấp hoặc vứt ra môi trường, 12% bị đốt, chỉ 9% trong số đó được tái chế…
- Mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) nói không với tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH)” được thực hiện ở tất cả 14 Ban Trị sự PGHH trên địa bàn huyện An Phú (An Giang), góp phần duy trì và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Từ mô hình này, bà con tín đồ PGHH đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
- Tháng 3, trời nóng gay gắt. Trên tuyến biên giới dài hơn 100km tiếp giáp giữa tỉnh An Giang và 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia), lực lượng phòng, chống dịch bệnh đang ngày đêm “căng mình” kiểm soát chặt chẽ đường biên… Bởi, việc ngăn chặn nhập cảnh trái phép là một trong các giải pháp có tính chất quyết định để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan vào nội địa.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đa Phước được Hội LHPN huyện An Phú (An Giang) chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua, phụ nữ xã Đa Phước đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện phong trào thi đua đạt nhiều kết quả quan trọng.
- Gia đình 16 hộ dân họ Huỳnh cùng 8 hộ dân có đất tọa lạc ấp Thạnh Phú (xã Khánh An, An Phú, An Giang) không đồng ý việc nhà nước thực hiện dự án “Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai” trên phần đất của họ. Các hộ dân cho rằng, do nơi đó có nhiều ngôi mộ của tộc họ, vườn cây ăn trái và một số ngôi nhà họ đang ở.
- Ngày 19-3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng thay mặt lãnh đạo hội trao 1.500 khẩu trang y tế và 100 chai dung dịch sát khuẩn (loại 150ml) cho lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Trạm Biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú).
- Chiều 19-3, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Bích Phượng, Trưởng ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang tại đơn vị bầu cử số 10 (An Phú) đã làm việc với các thành viên nhằm triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).
- Ngày 19-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đa Phước (An Phú, An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện An Phú chọn làm điểm ở cấp cơ sở.