- Dù không có nhiều tiềm năng, thế mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng... nhưng nông dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vẫn biết cách làm giàu thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ vậy, mà nhiều nông dân thoát được nghèo và có cuộc sống khá giả, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
- Trong khi nhiều địa phương gần như đã “bão hòa” về diện tích sản xuất thì huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác. Sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn, hạ tầng giao thông được đầu tư là những điều kiện giúp huyện Tri Tôn bứt phá đi lên trên nền tảng nông nghiệp.
- Cùng với thay đổi dần thói quen sinh hoạt, xây dựng lối sống hiện đại, văn minh, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) còn chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng phum, sóc xanh - sạch - đẹp. Trong nỗ lực hoàn thành nhiều tuyến đường nông thôn, có sự góp công, góp sức rất lớn của bà con.
- Sáng 28/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2020-2025), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022.
- Ngày 10/2 (âm lịch) năm nay đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés, người con gái Khmer kiên trung, niềm tự hào của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer vùng Bảy Núi.. Chị đã ra đi ở tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết, nhưng câu chuyện hào hùng của chị vẫn được viết tiếp…
- Gần 10 năm phụ trách công tác Đoàn, với vai trò là Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), thầy Đặng Phú Vinh luôn thể hiện tâm huyết qua những hoạt động, chương trình ý nghĩa cho học sinh. Những hoạt động được tổ chức không chỉ có tính chất vui chơi, giải trí, thư giãn sau giờ học tập căng thẳng mà còn mang ý nghĩa thiết thực khi truyền tải được những bài học về tình thương, kỹ năng sống cần thiết… giúp học sinh thêm hành trang vững bước vào đời.
- Chiều 23/3, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022.
- Là địa phương cửa ngõ của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), xã Tà Đảnh quyết tâm thực hiện đạt và giữ vững xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Qua đó, tạo động lực để các xã ở huyện Tri Tôn cùng vươn lên xây dựng NTM.
- Cho rằng con trai mình vô cớ bị hành hung gây thương tích, nhưng cơ quan chức năng huyện Tri Tôn không làm rõ vụ án, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đi, bà Kiều Thị Bé Ba (ngụ ấp An Đông, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, nhờ can thiệp.
- Ô Tà Sóc vẫn giữ vững đến ngày thắng lợi cuối cùng sau hàng trăm cuộc càn quét bằng vũ khí hiện đại do địch tổ chức.
- Đã thành truyền thống, cứ tháng 3 về, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) lại sôi nổi tổ chức Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trong việc xây dựng quê hương.
- Khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 92 (Quân khu 9) đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt tù, Võ Văn Sơn (sinh năm 1984, ngụ ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) hốt hoảng nói lời nói sau cùng, bày tỏ nguyện vọng được hưởng án treo. Bị bác bỏ, bị cáo ngồi chờ nghị án với gương mặt thất thần, ánh mắt đỏ hoe.
- Ngày 14-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tổ chức cho chị em phụ nữ các xã, thị trấn du khảo về nguồn thăm mộ chị Phan Thị Ràng (chị Sứ). Ngôi mộ nằm dưới chân Hang Hòn (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).
- Sáng 12-3 (10-2 âm lịch), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày hy sinh của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés, nữ anh hùng người đồng bào dân tộc thiểu số Khmer duy nhất được ghi danh vào lịch sử.
- Hiện nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) huyện Tri Tôn đang hỗ trợ các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) cấp cơ sở lần thứ IX. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao chất lượng thi đấu các môn trong đại hội.
- Sáng 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan; các đồng chí là nữ lãnh đạo, nguyên là nữ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ đã đến dự.
- “Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên” - khẩu hiệu hành động này được tuổi trẻ ở huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) áp dụng. Trong dịch bệnh COVID-19, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện có mặt ở khắp nơi, tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn càng trở nên đáng quý…
- Ở ấp Phước Thọ (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), người dân nơi đây đều nể phục ông Chau Riênl bởi sự năng động, nhiệt huyết và nhạy bén trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Phước Thọ, ông Chau Riênl luôn gần gũi với bà con, được mọi người thương yêu, tin tưởng.
- Sáng 6-3, UBND thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) lần thứ IX năm 2021. Đây là đơn vị được huyện Tri Tôn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhằm hướng tới Đại hội TDTT toàn huyện.
- Nhiều công trình nông thôn ở xã Lê Trì (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thể hiện được trách nhiệm tuổi trẻ với cộng đồng. Giá trị của những công trình không lớn, nhưng phát huy hiệu quả, khi huy động được sức dân thắp sáng phum, sóc, lộ giao thông nông thôn.
- Ngày 5-3, Huyện đoàn Tri Tôn (tỉnh An Giang) ra quân Tháng Thanh niên năm 2022