- Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu (BL) trên tuyến biên giới (BG), Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, kiểm soát hàng lậu qua BG.
- Cơm bò nướng ở xã Châu Phong (TX. Tân Châu) vừa cầu kỳ, vừa dân dã. Thực khách phương xa về đây, một lần thưởng thức sẽ nhớ mãi hương vị đặc sắc của món ăn chân quê “trứ danh” này.
- Sáng 14-9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp UBND TX. Tân Châu tổ chức lễ khánh thành Trường Mẫu giáo Phú Vĩnh 2. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu; Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã đến dự.
- Bức xúc vì đất bị quy hoạch nhiều, nhưng lại được bồi thường ít, không như thỏa thuận ban đầu, vợ, chồng ông Nguyễn Văn Ní (ngụ ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) gửi đơn phản ánh đến Báo An Giang.
- Chủ trương xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ tại ĐBSCL là chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tiễn và nguyện vọng của người dân. Chương trình đã tạo được hiệu quả rất lớn cho việc ổn định cuộc sống của người dân, khai thác lợi thế của lũ để làm giàu, từ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn TX. Tân Châu đã chứng minh điều đó.
- Các điểm trường trên địa bàn TX. Tân Châu đang nỗ lực đa dạng hóa sân chơi thể thao thông qua việc phát triển nhiều bộ môn mới, trong đó có bi sắt và bóng bàn. Hiện nay, 2 môn thể thao này đã được nhiều học sinh (HS) yêu thích, tập luyện thường xuyên.
- Sáng 16-8, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh, thị sát tình hình lũ trên địa bàn TX. Tân Châu.
- Với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", không ngại khó khăn, gian khổ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tẻn, thương binh hạng 4/4, ngụ ấp Hòa Tân (xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay của mình.
- Những năm gần đây, người tiêu dùng đã quen với các sản phẩm (SP) mang thương hiệu Thanh Hồ của Công ty TNHH SXTM Thanh Hồ (phường Long Thạnh, TX. Tân Châu), trong đó có SP nước màu. Mới đây, SP nước màu của công ty được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 cấp tỉnh.
- Hè về, bên cạnh những trò chơi mang tính giải trí thì các lớp võ thuật (VT) là điểm đến được nhiều học sinh (HS) lựa chọn. Đây là sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện sức khỏe, hướng HS đến cuộc sống tích cực và giảm sự "lệ thuộc" vào các thiết bị điện tử.
- Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, đến ngày 31-7, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,2m (thấp hơn mức báo động 1 0,3m); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 2,6 m (thấp hơn mức báo động 1 0,4m)…
- Xây dựng TX.Tân Châu thành mảnh đất đáng sống, đó vừa là hoài bão, vừa là mục tiêu tập thể Đảng bộ TX.Tân Châu đang hướng đến. Để đạt được mục tiêu đó, TX.Tân Châu đang nỗ lực, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế (KT), đồng thời đẩy mạnh xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
- TX. Tân Châu hiện có 44 cụm, tuyến dân cư (CTDC), trong đó có 8 CTDC đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng, bố trí 2.761 hộ vào ở ổn định từ năm 2002 nhưng đến nay số hộ dân sinh sống tại đây vẫn chưa thể làm giấy tờ nhà, đất.
- “Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn thị xã nhằm kết nối giao thông (GT) đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại của Nhân dân; phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải khẳng định.
- Những năm qua, nhận thấy triển vọng của cây kiểng trong đời sống xã hội, ngành nông nghiệp (NN) TX. Tân Châu đã tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
- Ngày hội diễn ra từ ngày 21 đến 23-6, tại xã Châu Phong (TX. Tân Châu) với nhiều loại hình văn hóa, thể thao sôi nổi.
- “Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đồng bào Chăm An Giang lần VIII-2018 nhằm giữ gìn, phát huy giá trị VH đặc sắc của dân tộc Chăm.
- Đó là một trong những mục tiêu mà TX. Tân Châu đang nỗ lực phấn đấu. Theo đó, đến cuối năm 2019, trẻ em ở độ tuổi 6-15 trên địa bàn sẽ được học bơi cùng kỹ năng cấp cứu người bị đuối nước.
- “Là cha, mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái nên người. Đặc biệt, khi bị cáo là người bị hạn chế năng lực hành vi do bệnh lý càng phải quan tâm nhiều hơn, chứ không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo mà bỏ mặc cho con muốn làm gì thì làm, rồi gây ra tội đặc biệt nghiêm trọng…” - Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích, giáo dục ông Ngô V.C, cha ruột bị cáo Ngô Hoàn Viên (sinh năm (SN) 1995, ngụ ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, TX. Tân Châu).
- Đến thời điểm này, TX. Tân Châu (An Giang)có 2 địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là Long An, Phú Vĩnh. Ở những địa phương được công nhận, đời sống người dân nâng lên rõ rệt, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng; dân chủ được phát huy, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.
- Khi được thông tin ông Nguyễn Văn Tròn (sinh năm 1974, ngụ tổ 3, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, TX. Tân Châu, An Giang) rút đơn khiếu nại và nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho UBND phường điều chỉnh, 5 chị, em của ông phản đối. Họ làm đơn đề nghị hủy bỏ ý kiến trên vì ông Tròn đã lạm quyền, không phải là đại diện cho những người thừa kế.