- Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống nên xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên) nỗ lực phát triển bộ môn bóng chuyền, nhằm đáp ứng nhu cầu và niềm đam mê của người dân.
- Những năm qua, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên đã hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới, cùng hướng tới mục tiêu làm giàu trên quê hương mình.
- Ngày 3-4, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, các sư sãi, à cha ở huyện Tịnh Biên nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
- Đó là tinh thần chung trong “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” diễn ra tại các địa phương vừa qua cho thấy, ý thức rèn luyện sức khỏe của người dân đã được nâng lên đáng kể, tạo tiền đề trong việc phát triển thể chất cho thế hệ trẻ.
- Lễ khai mạc hội chợ sẽ diễn ra lúc 18 giờ, ngày 22-5 tại Khu Công nghiệp Xuân Tô (thị trấn Tịnh Biên, Tịnh Biên). Với quy mô 350 gian hàng, Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên là cơ hội để các doanh nghiệp trong, ngoài nước có thương hiệu mạnh hoặc doanh nghiệp đang phát triển có định hướng vào thị trường Campuchia, Lào, Thái Lan và các nước khác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường đầu tư, kinh doanh…
- Không cần phải mạo hiểm thót tim trên những cung đường đèo quanh co vùng cao Tây Bắc để chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang, “phượt trên cung đường xanh” ở hạ lưu dòng Mekong sẽ mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Các tay “phượt” chính hiệu đang truyền tai nhau nơi “check-in” lý tưởng.
- Là huyện miền núi có nhiều khoáng sản, Tịnh Biên phải đối mặt với tình trạng khai thác cát trái phép trong thời gian qua. Do đó, UBND huyện Tịnh Biên đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.
- Sáng 26-3, 1.000 vận động viên là cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở thờ tự và nhân dân huyện Tịnh Biên đã tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019. Cự ly thực hiện là 1km, từ quảng trường huyện Tịnh Biên đến Trường THPT Xuân Tô (thị trấn Tịnh Biên).
- Sáng 26-3, HĐND huyện Tịnh Biên tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (bất thường), để tiến hành thủ tục biểu quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).
- Sáng 21-3, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát công tác phòng, chống hạn hán, cháy rừng trên địa bàn huyện Tịnh Biên.
- Thời điểm này, các địa phương như: Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn đang tích cực hội quân, lên kế hoạch tập luyện nhằm hướng đến kết quả tốt nhất tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer năm 2019 (gọi tắt ngày hội). Đây là sự kiện đặc biệt, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc cũng như tạo sân chơi thể thao sôi nổi trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer hàng năm.
- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trường Đại học An Giang (ĐHAG) trồng thử nghiệm cây dâu tây trên núi Cấm, kết quả bước đầu cho thấy cây dâu tây rất phù hợp thổ nhưỡng và cho hiệu quả kinh tế.
- Trong niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nông dân xã Tân Lợi (Tịnh Biên) đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mình. Qua đó, góp phần quan trọng trong quá trình đưa vùng quê xứ núi trở thành xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh.
- Với 17ha khoai mì KM140 được trồng khảo nghiệm ở niên vụ 2018 đã có kết quả vượt ngoài mong đợi, với năng suất thu hoạch đạt gần 40 tấn/ha, cao hơn so với giống mì KM94 địa phương (chỉ có 28 tấn/ha), lợi nhuận gần 20 triệu đồng/ha. Hiệu quả kinh tế này đã góp phần giúp nhiều hộ dân ở 2 xã An Cư và Văn Giáo vô cùng phấn khởi.
- Thân cây 4 - 5 người ôm không xuể, khi trổ bông thì tỏa mùi hương ngạt ngào cả một vùng rộng lớn trên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Theo tài liệu ghi nhận của ngành kiểm lâm, đây có thể là cây ngọc lan lớn nhất ở Việt Nam hiện nay khi so về độ tuổi và đường kính của cây.
- Vụ tố cáo Võ Thành N. dâm ô 6 trẻ em (từ 6-12 tuổi) ở tổ 7, ấp Voi 1 (xã Núi Voi, Tịnh Biên) vừa qua, gia đình người bị hại cho rằng, không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với bị can là không đúng quy định của pháp luật, có dấu hiệu bao che tội phạm. Báo An Giang tiếp tục thông tin những diễn biến mới.
- Nhắc đến sư Chau Puốch, người dân xã An Cư (Tịnh Biên) đều rất kính trọng bởi những đóng góp tích cực vào đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số Khmer tại địa phương. Tuy nhiên, sư Chau Puốch không xem những việc làm đó là thành tích của bản thân mà chỉ muốn giúp đỡ đồng bào như lời Bác Hồ dạy.
- Cây huyền tinh là một trong những loại cây được nông dân vùng Bảy Núi trồng xen canh dưới tán rừng, nhất là ở Tịnh Biên. Đây là loại cây vừa có giá trị dược liệu cao, vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân.
- Trước cao điểm mùa khô 2019, huyện Tịnh Biên đã thực hiện các phương án chủ động cung cấp nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, huyện miền núi này cần tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống bơm điện và kênh nhánh nội đồng để đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trong thời gian tới.
- Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Tịnh Biên đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), kiến thiết đô thị và xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, địa phương sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đột phá, tạo đà thuận lợi cho bước chuyển mình lên thị xã trong tương lai.
- Ngày 23-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Giải đẩy gậy và kéo co học sinh năm học 2018-2019.