- Là ngôi trường đặc biệt với đa số học sinh (HS) là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT) THCS Tịnh Biên gặp không ít khó khăn trong công tác giảng dạy.
- Hội đua bò Bảy Núi do Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp Lễ Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Hội đua bò góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân.
- Ngày 8-10, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 25 năm 2018 chính thức khởi tranh tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên (gần chùa Thơ-mít) với sự tham dự của 64 đôi bò đến từ các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và Hòn Đất, Giang Thành (Kiên Giang).
- Nhằm ổn định trật tự mua, bán quanh Khu di tích lịch sử chùa Phật Thới Sơn, UBND xã Thới Sơn (Tịnh Biên) đã cho xây dựng các kios để tiểu thương buôn bán những mặt hàng đặc sản, lưu niệm của địa phương. Đây là việc làm theo mong muốn của người dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và tạo vẻ mỹ quan cho di tích lịch sử này, chứ không có chuyện xây “chợ” để kinh doanh như số ít phật tử phản ánh.
- Khi nước lũ “nhuộm trắng” những cánh đồng cũng là lúc nghề cất vó vào vụ bội thu nhất trong năm.
- Ngày 21-9 (nhằm ngày 12-8 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Cách mạng chùa Thới Sơn đã diễn ra lễ giỗ lần thứ 162 (12-8 âm lịch 1856 – 12-8 âm lịch 2018) Phật Thầy Tây An - Đoàn Minh Huyên.
- Tập đoàn Sao Mai phối hợp UBND huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị phổ biến chính sách an sinh xã hội cho gần 500 hộ gia đình dân tộc thiểu số Khmer có đất trong dự án điện năng lượng mặt trời (NLMT) trong và ngoài xã An Hảo.
- Những cú nước rút ngoạn mục, những tiếng hò reo đầy hứng khởi, những gương mặt hào hứng và những cảm xúc đặc biệt, tất cả sẽ có trong Hội đua bò Bảy Núi (HĐBBN) tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 25 năm 2018. Đây là cơ hội để du khách và người dân An Giang được sống trong không khí hào hứng, đẫm màu sắc văn hóa vùng, miền của hoạt động thể thao (TT) đặc sắc - đua bò Bảy Núi.
- Cứ đến tháng 8 (âm lịch), tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo cùng nhau đến chùa Phật Thới Sơn để dự lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên.
- Có người thân là người Việt Nam (VN), bản thân bị cáo nhiều lần nhập cảnh sang VN nên biết rõ quy định của pháp luật VN khi mang hàng hóa, tiền tệ… qua cửa khẩu phải khai báo nhưng Yung Srey Pov (sinh năm 1988, ngụ huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) lại không chấp hành.
- Với tình hình nước lũ lên nhanh hiện nay, UBND huyện Tịnh Biên có kế hoạch xả lũ ở 3 tiểu vùng sản xuất (SX) thuộc xã Tân Lập. Tuy nhiên đã có những thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận về việc địa phương thực hiện “hỏa tốc” việc xả lũ.
- Đặc thù của 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên là có đông đồng bào Khmer sinh sống, đa tôn giáo nên công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội đóng vai trò rất quan trọng. Nắm bắt tốt dư luận, tuyên truyền đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình an ninh chính trị vùng Bảy Núi được giữ ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
- Sáng 31-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang vận hành xả lũ 2 đập tràn Tha La và Trà Sư (Tịnh Biên), nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên.
- Hiện nay, học sinh (HS) ở huyện miền núi Tịnh Biên đang nô nức bước vào năm học mới. Với mục tiêu giáo dục HS phát triển toàn diện và đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tịnh Biên đang nỗ lực hướng tới năm học 2018-2019 chất lượng, hiệu quả.
- Ngày 24-8, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận đô thị Tịnh Biên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV, với tổng điểm 83,5/100.
- Hôm nay (24-8), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tịnh Biên long trọng tổ chức Lễ công bố Tịnh Biên đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đây là bước “chuyển mình” quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi để địa phương xây dựng, phát triển thành thị xã vùng biên trong tương lai.
- Mùa mưa, núi Cấm (xã An hảo, Tịnh Biên) thay chiếc áo xanh mơn mởn. Khung cảnh núi rừng bỗng hóa nên thơ với tiếng suối chảy rì rào, tiếng chuông chùa tịch lặng vọng xuống hồ nước đầy ăm ắp hay sự “lên ngôi” của đặc sản vào mùa.
- Tối 2-8, Bệnh viện Sản-Nhi An Giang phẫu thuật thành công, cứu bệnh nhân Trần An Nhàn (14 tuổi, ngụ ấp Thiên Tuế, xã An Hảo,Tịnh Biên), bị ống sắt đâm vào hậu môn.
- Là địa phương có phong trào bóng đá mạnh nên thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên) đang cố gắng nâng chất các sân chơi ở môn thể thao vua. Trong đó, Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ (CLB) thị trấn Nhà Bàng là điển hình cho nỗ lực này của địa phương.
- Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Tân Lợi (Tịnh Biên) đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Để hoàn thành mục tiêu trên, ngoài nỗ lực của địa phương còn có sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện Tịnh Biên.
- Là điểm du lịch (DL) nổi tiếng của tỉnh, núi Cấm đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, do đó áp lực về vệ sinh môi trường (VSMT) ở khu vực này khá lớn. Hiện nay, cơ quan quản lý đã đẩy mạnh tuyên truyền giữ gìn VSMT nhằm nâng cao nhận thức của du khách khi đến với “nóc nhà miền Tây”.