Tự hào lá chắn thép trên biên giới

01/03/2025 - 07:20

 - Thành lập ngày 3/3/1959, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam. Giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển và cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định, BĐBP còn là lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.

Xác định “Vững biên cương phải từ thế trận lòng dân”, BĐBP thực hiện tốt phương châm “3 bám” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách), “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai giải pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân. Người lính quân hàm xanh chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện biên giới; đề xuất quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng BĐBP còn tham gia thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới, gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh; tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn... Những hoạt động sâu rộng này càng tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới.

Từ năm 1989, ngày 3/3 còn đánh dấu Ngày Biên phòng toàn dân, mang ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là vấn đề có tính chiến lược, khẳng định sức mạnh bảo vệ biên giới là sức mạnh tổng hợp, trách nhiệm của toàn dân tộc, đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia vững mạnh, rộng khắp. Trong đó, Nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách. Hàng năm, Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức đồng loạt ở các xã, phường, thị trấn biên giới, với sự chung tay tổ chức, tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, tạo khí thế sôi nổi trong dịp 3/3 trên toàn biên giới.        

Tại An Giang, nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới quán triệt, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, đối sách phù hợp. Điển hình như: Tham mưu ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình lãnh, chỉ đạo, kịp thời giải quyết hiệu quả vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và sự ổn định phát triển ở khu vực biên giới. Các lực lượng tăng cường nắm, trao đổi thông tin, tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn, nhất là ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng. Nhiều chiến công lớn được thực hiện, thu giữ hàng chục kg ma túy, vàng, trị giá hàng hóa hàng chục tỷ đồng. Công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được phối hợp triển khai bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phù hợp, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, phát triển.

“Cán bộ BĐBP được cử tham gia cấp ủy cấp huyện; đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt ở chi bộ khóm, ấp biên giới; đảng viên phụ trách hộ gia đình. Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”… được tổ chức xuyên suốt, cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc” - thượng tá Nguyễn Văn Hiệp (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh) thông tin.

Truyền thống tươi thắm của BĐBP đã lan tỏa đến thế hệ trẻ. Nguyễn Chí Dĩ, Lê Huỳnh Trương yêu thích màu áo lính biên phòng. Trong thời gian chờ đến đợt tham gia nghĩa vụ quân sự ở BĐBP, cả 2 đăng ký sinh hoạt dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hội (huyện An Phú) nhiều tháng liền. Cùng chung niềm đam mê, mục tiêu phấn đấu, đôi bạn trở nên thân thiết, gắn bó. Niềm vui càng trọn vẹn hơn, khi mới đây, cả 2 trở thành chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh).

“Được khoác lên mình trang phục chiến sĩ BĐBP, chúng tôi rất tự hào. Càng tự hào hơn khi những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ mới tiếp cận truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, thành tích xuất sắc của đơn vị. Hiện tại, tôi ấp ủ ước mơ phục vụ lâu dài trong BĐBP, nên sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt” - Dĩ chia sẻ. Trường hợp của Võ Quốc Huy lại là tiếp nối truyền thống gia đình. Từ hành trình phát triển của người anh (thượng úy Võ Phước Trung, Phòng Tham mưu BĐBP tỉnh), Huy cảm thấy yêu thích người lính quân hàm xanh. Vì vậy, vừa tốt nghiệp THPT, Huy đăng ký thi hành nghĩa vụ quân sự, bắt đầu trở thành chiến sĩ biên phòng như mong đợi.

Rồi đây, Dĩ, Trương, Huy sẽ là thế hệ chiến sĩ viết tiếp truyền thống vẻ vang của người lính biên phòng, cùng với tất cả thế hệ đi trước khẳng định vai trò, niềm tự hào về “lá chắn thép” trên tuyến biên giới An Giang.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang biểu dương, khen ngợi thành tích và sự nỗ lực đơn vị đạt được suốt thời gian qua. Đồng thời kỳ vọng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng; tham mưu tốt cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Lãnh, chỉ đạo quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, cửa khẩu; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, xuất - nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Lãnh đạo duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị, địa bàn khu vực biên giới…

GIA KHÁNH