Tuổi trẻ An Phú xung kích phát triển quê hương

03/01/2023 - 07:04

 - Năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vừa đáp ứng quyền lợi chính đáng của thanh niên, vừa phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự giao thông

Bí thư Huyện đoàn An Phú Lâm Thị Ngọc Giàu cho biết, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng phong trào, không ngừng phát huy phẩm chất sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thông qua buổi sinh hoạt của Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; ngày hội, cuộc thi ý tưởng sáng tạo và đăng tải nội dung tuyên truyền, giới thiệu điển hình, gương cá nhân, tập thể có ý tưởng, giải pháp sáng tạo trên phương tiện truyền thông của Đoàn, mạng xã hội…

Ban Thường vụ Huyện đoàn định hướng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi về mục tiêu, cách thức tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh đề xuất 1.843 ý tưởng, sáng kiến; tích cực phối hợp với tổ chức, cá nhân có giải pháp hỗ trợ cụ thể hóa ý tưởng, sáng kiến thành hiện thực. Nhờ đó, các cuộc thi sáng tạo thanh niên; sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”… đã nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

Phong trào "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu tại địa phương, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của ĐVTN, các xã, thị trấn Đoàn phối hợp ngành lao động - thương binh và xã hội giới thiệu 1.142 thanh niên đi lao động tại công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các xã, thị trấn Đoàn phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho thanh niên vay vốn, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Năm qua, các cấp bộ Đoàn ở huyện An Phú đạt nhiều chỉ tiêu ấn tượng, như: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn. Cấp huyện xây dựng ít nhất 1 mô hình thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn cấp huyện và 100% Đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện chương trình hành động về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025”. Mỗi Đoàn xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa ít nhất 1 thanh niên chậm tiến được công nhận tiến bộ. 100% xã, thị trấn ra quân đồng loạt ngày ”Chủ nhật xanh”; 100% Đoàn thị trấn thực hiện hoạt động ”Đô thị văn minh” theo hướng dẫn của cấp trên...

Cùng với đó, vận động ĐVTN đề xuất 1.843 ý tưởng, sáng kiến (đạt 177,9%); trồng mới 8.700 cây xanh tạo bóng mát và cây phân tán bảo vệ đê bao vượt lũ (đạt 108,7%). Tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 2.956 thanh, thiếu niên, học sinh (đạt 103,1%); giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.142 thanh niên (đạt 199,3%); hỗ trợ giúp đỡ 230 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 191,7%).

Dư nợ ủy thác tối thiểu đạt được cuối năm 2022 là 5,8 tỷ đồng (đạt 101,7%). Đoàn cấp huyện hỗ trợ 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo; đảm nhận giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên thoát nghèo hoặc hỗ trợ vốn cho thanh niên làm kinh tế, với số tiền ít nhất 30 triệu đồng/thanh niên; nhận đỡ đầu 1 học sinh nghèo đến trường (200.000 đồng/tháng); khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 475 người nghèo, gia đình chính sách (đạt 190%).

Toàn huyện phát triển mới 1.346 đoàn viên (đạt 101,2%), 1.044 hội viên (đạt 104,4%); có 3.235 thiếu nhi trong độ tuổi vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giới thiệu 152 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 101,3%). Có 90% chi đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc; 100% Đoàn cơ sở đạt “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. 100% Đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên. Huyện đoàn An Phú thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ 1 thanh niên thoát nghèo bền vững; cất mới 19 căn nhà Nhân ái...

HỮU HUYNH