Tuổi trẻ Bình Sơn gần dân, sát việc

09/06/2026 - 04:40

 - Với những hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số, tham gia các chương trình an sinh xã hội, nhiều thanh niên đang góp sức cho quê hương, trở thành lực lượng xung kích và là cầu nối gần gũi giữa chính quyền với người dân.

Trong một buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Sơn, chúng tôi gặp anh Trần Thanh Đầy - dân quân tự vệ, đoàn viên của xã. Cầm dụng cụ thu gom rác, anh Đầy thoăn thoắt cùng mọi người phát quang bụi rậm, dọn sạch các điểm tập kết rác ven đường và nhắc người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Sau những hoạt động cộng đồng, anh quay về với công việc thường ngày của một thợ cắt tóc. “Khi địa phương tổ chức hoạt động, tôi sắp xếp công việc để tham gia. Có lúc tôi cùng mọi người dọn vệ sinh các tuyến đường, phát quang bụi rậm; có khi tôi hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vận động hiến máu tình nguyện hoặc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Những việc làm tuy nhỏ nhưng nhiều người cùng chung tay thì quê hương sẽ ngày càng phát triển”, anh Đầy chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Đầy (giữa) và anh Diệp Trung Hoàng Anh Kiệt hướng dẫn người dân cập nhật thông tin sim chính chủ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: VƯƠNG DI

Theo anh Đầy, quá trình tham gia các hoạt động tại cơ sở mang lại cho anh nhiều trải nghiệm đáng quý. Từ những lần cùng đoàn viên đi vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường đến hỗ trợ bà con thực hiện thủ tục trực tuyến hay đi tuần vào ban đêm cùng các chiến sĩ, anh Đầy được giao tiếp và làm việc cùng mọi người. “Mỗi hoạt động cho tôi thêm kinh nghiệm, sự tự tin và cảm thấy mình sống có ích hơn. Nhờ tham gia nhiều hoạt động, tôi trưởng thành hơn, hiểu bà con hơn”, anh Đầy nói.

Là giáo viên, Bí thư Chi đoàn Trường Mẫu giáo Bình Sơn, bên cạnh công việc chăm sóc trẻ, chị Đặng Thúy Quyên sắp xếp thời gian để đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động. “Dù công việc ở trường khá bận nhưng mỗi khi Xã đoàn hay địa phương cần hỗ trợ, tôi đều tham gia. Có nhiều việc nếu chỉ lực lượng chuyên trách thực hiện sẽ rất áp lực và mất nhiều thời gian. Khi đoàn viên, thanh niên cùng chung tay thì công việc được san sẻ, người dân được hỗ trợ kịp thời hơn”, chị Quyên cho biết.

Qua từng chương trình, chị Quyên có cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng nhiều đoàn viên, thanh niên và cán bộ ở địa phương, từ đó mở rộng các mối quan hệ, học hỏi nhiều cách làm hay và kỹ năng trong công việc. Chị Quyên nói: “Trước đây, tôi ngại tham gia các hoạt động đông người nhưng càng đồng hành cùng các phong trào ở địa phương, tôi càng cởi mở và tự tin hơn. Mỗi hoạt động không chỉ giúp tôi có thêm nhiều bạn bè, anh chị cùng chung tinh thần cống hiến mà còn tạo sự gắn kết giữa mọi người. Những trải nghiệm từ hoạt động phong trào giúp tôi hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và người dân”, chị Quyên chia sẻ.

Anh Diệp Trung Hoàng Anh Kiệt - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Sơn cho rằng, điều đáng quý nhất ở lực lượng đoàn viên, thanh niên chính là tinh thần tự nguyện và sự gắn bó với địa phương. Nhiều người dù bận nhưng vẫn sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động. Có những hoạt động diễn ra vào ngày nghỉ, buổi tối hay thời điểm cao điểm công việc nhưng khi địa phương cần hỗ trợ thì đoàn viên, thanh niên đều nhiệt tình tham gia, góp phần giúp nhiều hoạt động ở cơ sở được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Sơn, lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng vai trò kết nối giữa địa phương với người dân. “Các bạn trẻ thường gần gũi, năng động nên dễ tiếp cận, tuyên truyền và hỗ trợ bà con, nhất là trong những nội dung mới như chuyển đổi số hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây là lực lượng quan trọng trong việc đưa các hoạt động, chủ trương của địa phương đến gần với người dân”, anh Thanh nói.

VƯƠNG DI