Tuổi trẻ Châu Phú hưởng ứng Tháng Thanh niên

16/03/2021 - 04:35

 - Tháng 3, tháng của sự nhiệt huyết tuổi trẻ, những công trình, phần việc được triển khai thực hiện rộng khắp trong cộng đồng. Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Châu Phú (An Giang) tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân và các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Bí thư Huyện đoàn Châu Phú Nguyễn Ngọc Đầy chia sẻ: “Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, do đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Phú đề ra yêu cầu trong quá trình tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, lực lượng ĐVTN phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Với phương châm “Mỗi ĐVTN một phần việc, mỗi cơ sở Đoàn một công trình thanh niên”, trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2021, Huyện đoàn Châu Phú yêu cầu các cơ sở Đoàn góp sức thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và mỗi ĐVTN phải tuân thủ giải pháp 5K.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động trồng cây tại các tuyến kênh

Theo đó, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn sẽ tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện của thanh niên tổ chức hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách. Đồng thời, tổ chức các hoạt động xây dựng nhà Nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ, trao học bổng, bảo hiểm y tế, phương tiện và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Xây dựng các sân chơi thiếu nhi, tạo môi trường cho các em rèn luyện sức khỏe, vui chơi an toàn, lành mạnh...

Cùng với các hoạt động hướng đến cộng đồng, Huyện đoàn Châu Phú còn tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên, hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, như: hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn, phối hợp thẩm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên và mở rộng các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, song song đó, sẽ giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ vốn vay cho thanh niên có mô hình khởi nghiệp sáng tạo.

Thành lập các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, câu lạc bộ khởi nghiệp của thanh niên có cùng chung sản phẩm, ý tưởng sản xuất - kinh doanh, triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của huyện; hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm cho ĐVTN; tư vấn và giới thiệu việc làm cho ĐVTN, trong đó tập trung vào đối tượng là thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ….

Nhằm tạo khí thế sôi nổi trong Tháng Thanh niên và đưa các hoạt động đi vào thực chất, ngay tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021, Huyện đoàn Châu Phú đã trao vốn vay từ nguồn quỹ Hỗ trợ thanh niên để hỗ trợ 4 mô hình khởi nghiệp, với tổng số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng xã Ô Long Vĩ (Châu Phú) 10 bộ đèn năng lượng mặt trời, 10 xe đạp và 5 suất đỡ đầu năm học 2020-2021 cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn xã. Phối hợp Đoàn Trường Cao đẳng Y tế An Giang tặng 1 tấn gạo cho xã Ô Long Vĩ.

Sau lễ phát động, Huyện đoàn Châu Phú, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng Đoàn Trường Cao đẳng Y tế An Giang đã tổ chức hoạt động “Chuyến xe yêu thương” và tặng 5 phần quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn xã Ô Long Vĩ…

MỸ LINH