Tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang làm chủ biên giới

06/04/2021 - 03:31

 - Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên Công an tỉnh An Giang, những năm qua, tuổi trẻ Công an toàn tỉnh đã gương mẫu, đi đầu tham gia các hoạt động, phong trào cách mạng, gắn liền với công tác chuyên môn của từng đơn vị.

Năm 2020, trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động đời sống xã hội, tuổi trẻ lực lượng Công an tỉnh chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu, công trình trọng điểm, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là trên tuyến biên giới An Giang.

Theo đó, đã phối hợp các lực lượng chức năng của Campuchia giải quyết 8 vụ việc liên quan an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, tham mưu và xử lý 4 vụ, 98 nhân khẩu người Việt di cư tự do từ Campuchia về địa bàn An Giang, xử phạt vi phạm hành chính 88 đối tượng với số tiền hơn 221 triệu đồng; cho làm cam kết không tái phạm và đưa trở về nội địa 29 đối tượng; phát hiện 40 vụ, 294 đối tượng liên quan hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phát hiện 63 vụ liên quan 366 đối tượng liên quan hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật; tham mưu Đảng ủy và Ban Giám đốc  phương án công tác công an ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Phối hợp lực lượng biên phòng tuần tra và chốt chặn chống người nhập cảnh trái phép

Quán triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, đầu tháng 1-2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, tuổi trẻ Công an tỉnh đã xung kích, tình nguyện tổ chức lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới và cùng với các lực lượng khác xung phong lên tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, đã có 379 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tăng cường 3 đợt cho 10 đồn biên phòng trên tuyến biên giới hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phục vụ phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, cũng như các loại tội phạm khác, như: phối hợp lực lượng biên phòng, quân sự, y tế quản lý chặt người nước ngoài, công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh, cư trú, đi lại tại địa phương; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh và hoàn thành cách ly 9 đợt/1.456 trường hợp (chủ yếu là Việt kiều); phối hợp điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan tới bệnh nhân mắc Covid-19; điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan dịch bệnh COVID-19, bắt 10 vụ vận chuyển với số lượng 479.750 khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp không đeo khẩu trang…

Phối hợp lực lượng biên phòng tuần tra và bảo vệ các cột mốc trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Tịnh Biên

Thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện, xung phong về địa bàn cơ sở, đặc biệt là ở các xã biên giới. Ngoài các mặt công tác công an, tuổi trẻ Công an tỉnh còn đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

Qua đó, nhiều phong trào hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới, hải đảo đã xuất hiện thông qua các đợt “Hành quân xanh” tại các xã: An Nông (Tịnh Biên), Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc) và Châu Lăng (Tri Tôn), với tổng kinh phí hoạt động khoảng hơn 1,3 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà gồm 1 tấn gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá 27 triệu đồng), hỗ trợ cán bộ, nhân viên tuyến đầu trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện An Phú; thăm, tặng quà 10 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) trị giá 35 triệu đồng; tặng gần 10.000 quyển tập, 300 áo học sinh, 100 bộ sách giáo khoa, 110 chiếc cặp và 8 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú và TX. Tân Châu…

Với những kết quả đó, tại Hội nghị tổng kết phong trào “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2019-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân của Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Bài, ảnh: TRỌNG PHÚC