Tuổi trẻ tháng 3

05/03/2024 - 05:50

 - Đến hẹn lại lên, tuổi trẻ An Giang bước vào tháng 3 - Tháng Thanh niên, với những hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng, góp phần thiết thực cùng các cấp, ngành kiến thiết quê hương ngày càng phát triển.

Xã An Nông (TX. Tịnh Biên) trong buổi sáng mùa Xuân nắng đẹp, đã chứng kiến hoạt động ra quân sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2024 do Tỉnh đoàn tổ chức. Với mục tiêu mang sức trẻ kiến thiết vùng biên giới, Tháng Thanh niên với chuỗi hoạt động tích cực sẽ làm đổi thay đáng kể diện mạo xã vùng biên An Nông, trên con đường xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang cho biết: “Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại xã An Nông. Mục tiêu của Tháng Thanh niên năm nay là huy động sức trẻ tham gia xây dựng, phát triển các địa phương vùng biên giới. Qua đó, khẳng định tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà”.

Ra quân khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 tại TX. Tịnh Biên

Theo anh Đỗ Minh Sang, Tháng Thanh niên là cơ hội để tuổi trẻ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên với các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

“Xác định chủ đề công tác năm 2024 là “Năm thanh niên tình nguyện”, Tỉnh đoàn đã định hướng, triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong Nhân dân, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của tuổi trẻ, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận. Điển hình như các phong trào: Tuổi trẻ An Giang tham gia tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Thanh niên làm chủ biên giới”; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…” - anh Đỗ Minh Sang thông tin.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên 2024 gồm nhiều hoạt động thiết thực phục vụ cộng đồng, với tổng nguồn lực vận động hơn 3 tỷ đồng, gồm: Vận động các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh hỗ trợ xây 2 cây cầu bê-tông nông thôn; trao tặng 14.509 tuýp thuốc Berocca cho gia đình chính sách, hộ nghèo; trao tặng 10 xe đạp cho thiếu nhi vượt khó học giỏi; hỗ trợ 62 suất học bổng “Nâng bước em đến trường”; hỗ trợ 500 bao xi-măng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên…

Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông

Trực tiếp tham gia vào các hoạt động thiết thực của Tháng Thanh niên, bạn Trần Thị Yến Ngọc (Trường THPT Tịnh Biên) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi được tham gia các hoạt động ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Đây là dịp để chúng tôi được cống hiến sức trẻ vào các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn văn minh, giàu đẹp. Tôi xem đây là cơ hội nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng thực hành và ứng xử xã hội, rèn luyện nhân cách, bản lĩnh chính trị vững vàng trước những yêu cầu của thời kỳ hội nhập”.

Yến Ngọc cũng khẳng định, bản thân sẽ phấn đấu, nỗ lực hết mình trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy và lan tỏa vai trò đoàn viên, thanh niên trong mọi lĩnh vực. Tham gia cùng tổ chức Đoàn tại địa phương nâng cao nhận thức, phát huy sức trẻ của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia…

Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động: Thăm gia đình chính sách tại xã An Nông; tổ chức “Chuyến xe yêu thương” phục vụ các em học sinh; diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông; ra quân trồng cây xanh; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Nhơn Hưng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang)…

“Không riêng các hoạt động trong Tháng Thanh niên, chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Bên cạnh, sẽ thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chú trọng hoạt động khởi nghiệp theo lĩnh vực thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội trong thời gian tới” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Minh Sang khẳng định.

THANH TIẾN