Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

08/11/2023 - 06:12

 - Cùng với những việc làm “tốt đời, đẹp đạo”, các mô hình từ thiện - xã hội vì cộng đồng, Hội Luật gia huyện Phú Tân phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) thực hiện giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tín đồ PGHH.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Ông Huỳnh Trọng Nam (Chủ tịch Hội Luật gia huyện Phú Tân) cho biết, thực hiện giáo lý “Học Phật, tu nhân”, bà con tín đồ PGHH (chiếm khoảng 85% dân số huyện) luôn trọng giới luật và chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước. Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia huyện chủ động phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, Chi hội Luật gia các xã Tân Hòa, Bình Thạnh Đông, Phú Thọ, Phú Lâm... tổ chức hội nghị, tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào tôn giáo”. Tại buổi tọa đàm, Hội Luật gia huyện Chợ Mới, Châu Thành, Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh tham dự tọa đàm tiếp nhận 10 tham luận, ghi nhận 28 ý kiến, đóng góp có giá trị.

Phó Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Huy Diễm cho biết, thực hiện từ thiện - xã hội là hoạt động cốt lõi trong 4 hoạt động đạo sự trọng tâm. “Chức năng của giáo luật chẳng khác chức năng của pháp luật, nhằm ngăn ngừa cái xấu, cái ác, giữ mối quan hệ hài hòa giữa các thành phần trong xã hội, đem lại trật tự, sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người. Người theo đạo trọng giới luật cũng phải tôn trọng pháp luật của Nhà nước, phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH có khoảng 200 giáo viên, cộng tác viên giảng đạo lồng ghép phổ biến, tuyên truyền: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An ninh mạng, Luật Đất đai, các nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp lý liên quan. Phối hợp với Hội Luật gia để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tín đồ, để tín đồ tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức pháp luật cũng là hoạt động đạo sự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tham gia ý kiến, ông Phạm Văn Chẩn (Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Chợ Mới) cho biết, thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, cũng là góp phần để “mọi nhà yên vui, dân no ấm, quốc gia vững mạnh, thanh bình”. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ chức việc và tín đồ PGHH cập nhật kịp thời các thông tin mới, đảm bảo cho các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo tôn chỉ, đường hướng hành đạo của tôn giáo mình.

Bà Sun Thị Mỹ Dung (Chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Thành) cho biết, những năm gần đây, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh luôn cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, hăng hái xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và tham gia đóng góp các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp sức đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục góp phần nâng cao hoạt động của Ban Trị sự PGHH và bà con tín đồ trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Phòng Tư pháp huyện Phú Tân cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên. Hoạt động này đã trở thành cầu nối, phương tiện nhanh nhất để đưa thông tin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Qua tuyên truyền pháp luật đến bà con tín đồ PGHH cho thấy, đa số tín đồ ý thức chấp hành cao, kiến thức được nâng lên. Phát huy kết quả đạt được, Phòng Tư pháp tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phong trào thi đua yêu nước cùng các cuộc vận động của địa phương.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đầu năm đến nay, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) mở 11 lớp giáo lý căn bản PGHH với trên 1.700 lượt người tham dự. Các học viên lớp học là chức việc, tín đồ PGHH được tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, vận động đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng mê tín, dị đoan, tà đạo, đạo lạ, các hoạt động tôn giáo chưa phù hợp với Hiến chương Giáo hội, pháp luật của nhà nước; phổ biến các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các thủ tục liên quan hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội PGHH cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

N.R