TX. Tịnh Biên phát triển lực lượng đảng viên từ cơ sở

16/08/2023 - 06:55

 - Những năm qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên luôn được các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) quan tâm thực hiện. Trong đó, chú trọng tạo nguồn trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Tạo nguồn đảng viên trẻ

Bí thư Chi bộ cơ quan Thị đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương cho biết: “Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và ĐVTN trong công tác xây dựng Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đồng thời, tích cực thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”... đạt nhiều kết quả tích cực”.

Theo đó, chi bộ xem công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt ra trong chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và cụ thể qua chương trình hành động hàng năm. Phát huy tinh thần “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”, Thị đoàn Tịnh Biên quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng thanh niên có lý tưởng, hoài bão, năng lực để giới thiệu Đảng kết nạp.

Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp

“Chúng tôi tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, cùng với tổ chức môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc ở các bạn trẻ, xây dựng được đội ngũ đoàn viên vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Đồng thời, triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, như: Sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú,... góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, giới thiệu với cấp ủy về nguồn đoàn viên ưu tú dự kiến giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp” - anh Nguyễn Duy Phương cho hay.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn TX. Tịnh Biên giới thiệu 664 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét. Trong đó, 379 đồng chí được kết nạp Đảng. Đây là kết quả tích cực, phản ánh sự chủ động của các cơ sở Đoàn và Thị đoàn Tịnh Biên trong mục tiêu “ươm mầm xanh” cho Đảng. Từ đó, đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng ĐVTN toàn thị xã thời gian tới.

Phát triển đảng viên Khmer

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi Trịnh Hoàng Phước thông tin: “Là địa phương thuộc vùng dân tộc của TX. Tịnh Biên, chúng tôi quan tâm công tác phát triển đảng viên là người DTTS Khmer. Bởi, lực lượng nòng cốt này góp phần đắc lực tuyên truyền, giúp bà con chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch”.

Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thị ủy Tịnh Biên về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng, Đảng ủy xã Tân Lợi cụ thể hóa thành hoạt động phù hợp. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS Khmer trên địa bàn ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

Hiện, toàn xã có 13 cán bộ, công chức, viên chức là đồng bào DTTS Khmer; 3 trưởng ban nhân dân ấp là đồng bào DTTS Khmer. Họ là lực lượng nòng cốt, giúp đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến từng phum, sóc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa chính quyền địa phương và bà con DTTS Khmer.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS Khmer của xã Tân Lợi nói riêng, toàn thị xã nói chung vẫn gặp khó khăn nhất định, như: Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ người DTTS Khmer tuy được nâng lên, nhưng chất lượng chưa đồng đều; đa phần thanh niên DTTS Khmer đi làm ăn xa, không ở tại địa phương, nên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bị hạn chế.

“Chúng tôi đã yêu cầu chi bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là người DTTS Khmer có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục quan tâm định hướng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS Khmer gắn với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị địa phương” - ông Trịnh Hoàng Phước cho hay.

Cùng với đó, quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ nói chung, cán bộ người DTTS Khmer nói riêng. Đặc biệt là những giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hút đội ngũ cán bộ là người DTTS Khmer vào làm việc ở hệ thống chính trị địa phương.

Với tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên từ cơ sở, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TX. Tịnh Biên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. Qua đó, tạo nền tảng tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

MINH QUÂN