Tỷ giá USD hôm nay (23-8): Đồng USD tăng trở lại trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed

23/08/2024 - 08:20

Tỷ giá USD hôm nay (23-8): Rạng sáng 23-8-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 24.245 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,48%, đạt mốc 101,52.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 13 tháng so với đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, trước thềm bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào hôm nay 23-8, và sau khi đồng bạc xanh suy yếu quá mức.

Đồng tiền của Mỹ trước đó đã giảm do lo ngại về nền kinh tế suy yếu và kỳ vọng về việc Fed sắp cắt giảm lãi suất. Nhưng mức độ suy yếu của nền kinh tế Mỹ, và liệu sự suy yếu đó sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9, điều đó vẫn còn là câu hỏi.

Tỷ giá USD hôm nay (23-8): Đồng USD tăng trở lại trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed

 Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ lệ cắt giảm 50 điểm cơ bản hoặc hơn đã tăng, sau khi báo cáo việc làm của tháng 7 cho thấy mức tăng việc làm ít hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng. “Đồng USD đã chịu rất nhiều áp lực gần đây, và dường như đã chạm ngưỡng giảm giá quá mức”, Brad Bechtel, Giám đốc toàn cầu về FX tại Jefferies ở New York cho biết.

Một đợt tháo gỡ hàng loạt các giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó các nhà giao dịch vay đồng yên Nhật để mua tài sản của Mỹ, đã góp phần vào các động thái của thị trường sau báo cáo bảng lương.

Các nhà giao dịch hiện đang định giá ở mức 25% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm từ mức 38% của ngày 21-8 và 75% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các bình luận của Chủ tịch Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, Wyoming của Fed bang Kansas City để có thêm manh mối về quy mô của đợt cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 9, đồng thời đánh giá khả năng về các đợt cắt giảm tiếp theo.

Tuy nhiên, Powell có thể sẽ không cung cấp quá nhiều thông tin. Theo sau đó là dữ liệu việc làm và lạm phát của tháng 8 sẽ được công bố sau bài phát biểu của ông, trước thềm cuộc họp ngày 17 và 18-9. 

Biên bản cuộc họp ngày 30 và 31-7 của Fed được công bố vào ngày 21-8 cho thấy “phần lớn” các quan chức nhấn mạnh khả năng cắt giảm vào tháng 9 là rất cao. Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cho biết ngày 22-8 rằng, ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, trong khi Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cũng ra tín hiệu ủng hộ.

Dữ liệu công bố ngày 22-8 cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng trong tuần gần đây nhất, nhưng mức tăng này vẫn cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,36% xuống còn 1,111 USD. Đồng EUR đạt 1,11735 USD vào ngày 21-8, mức cao nhất kể từ tháng 7-2023.

Dữ liệu công bố hôm qua cho thấy hoạt động kinh doanh đầy khả quan ở khu vực đồng EUR.

Đồng bảng Anh đạt mức cao nhất trong 13 tháng so với đồng bạc xanh sau một báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh của Anh đã tăng tốc trong tháng này và áp lực chi phí đã giảm xuống mức yếu nhất trong hơn ba năm. Theo đó, đồng bảng Anh đã tăng 0,02%, đạt mức 1,3093 USD, sau khi trước đó đạt mức 1,3130 USD.

Đồng USD đã tăng 0,65%, đạt mức 146,2 yên. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda dự kiến sẽ thảo luận về quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương vào tháng trước tại quốc hội vào hôm nay 23-8.

Tỷ giá USD hôm nay (23-8): Đồng USD tăng trở lại trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed

 Tỷ giá USD hôm nay, 23-8-2024: Đồng USD tăng trở lại trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 238-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 24.245 đồng.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Theo Quân đội nhân dân