Tỷ giá USD hôm nay 26/6: USD thế giới giảm, trong nước 'lệch pha'

26/06/2022 - 08:27

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm, trong khi ở trong nước thì đi ngang tại các ngân hàng thương mại và tăng trên “chợ đen”.

Lúc 6h30 ngày 26/6, giá USD trên thị trường tự do ở trong nước mua vào mức 23.940 đồng/USD và bán ra mức 23.970 đồng/USD, tăng 40 đồng chiều mua vào nhưng lại giảm 10 đồng chiều bán ra so phiên liền trước.

USD giảm giá do triển vọng kinh tế Mỹ kém khả quan và khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá không thay đổi vào cuối tuần. Cụ thể, Vietcombank mua vào với mức giá 23.080 - 23.110 đồng/USD và bán ra 23.300 đồng/USD. 

Eximbank mua vào ở mức 23.140 - 23.160 đồng/USD và bán ra mức 23.370 đồng/USD.

VietinBank mua vào ở mức 23.035 đồng/USD và bán ra mức 23.475 đồng/USD.

Hiện tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.105 đồng/USD. 

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, về mức 104,12 điểm. Theo giới phân tích, triển vọng kém tích cực về nền kinh tế Mỹ cộng với việc tiếp tục tăng lãi suất đã tác động tiêu cực lên USD.

Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội trong tuần này cho thấy một triển vọng kinh tế tồi tệ sẽ bao gồm sự thu hẹp tiếp tục của GDP quốc gia.

Ông Powell thừa nhận năm 2021 đã đánh giá sai tạm thời về lạm phát và một lần nữa nói rằng ông có thể tăng lãi suất nhanh chóng để đối phó với tình trạng lạm phát cao hiện nay, tin rằng suy thoái kinh tế là không thể tránh khỏi.

Các hành động của Fed thắt chặt chính sách tiền tệ rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái hơn là hạ cánh nhẹ nhàng.

Một số thông tin quan trọng của Mỹ được công bố như thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ trong quý đầu tiên là 291,4 tỷ USD, mức thâm hụt lớn nhất được ghi nhận; lãi suất thế chấp 30 năm tăng lên 5,81%, cao nhất kể từ năm 2008…cũng đang khiến giới đầu tư lo lắng.

Theo VTC News