UBND TP. Châu Đốc khởi công công trình đường đê kênh Hòa Bình

29/04/2022 - 11:43

 - Sáng 29/4, UBND TP. Châu Đốc tổ chức lễ khởi công công trình đường đê kênh Hòa Bình. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải An Giang Đinh Văn To, cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và người dân địa phương đến dự.

Các đại biểu dự lễ khởi công công trình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ khởi công

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Công trình đường đê kênh Hòa Bình (đường Mậu Thân) ở khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ. Dự án được UBND tỉnh An Giang phê duyệt năm 2021 và giao UBND TP. Châu Đốc làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và TP. Châu Đốc, là công trình giao thông cấp I.

Dự án được thực hiện trên cơ sở nâng cấp và mở rộng tuyến đường hiện hữu có chiều dài 1.220m, chiều rộng nền đường thiết kế lên đến 30m, gồm các hạng mục, như: San lấp mặt bằng, mặt đường, vỉa hè; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; trụ cứu hỏa; hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, việc mở rộng lộ giới, đầu tư xây dựng tuyến đường với quy mô phù hợp là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán về lưu thông cho khu vực, liên kết suốt tuyến từ đường Hoàng Diệu đến đường tránh Quốc lộ 91, tạo sự thông thoáng cho đô thị.

Ngoài ra, dự án được đầu tư với kỳ vọng tạo ra sức hút, vực dậy diện mạo, giá trị của các khu vực lân cận. Đồng thời, đề nghị các đơn vị điều hành dự án, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công phối hợp nhịp nhàng, sớm hoàn thành công trình một cách chất lượng và hiệu quả, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực thực hiện dự án.

Đây là một trong những công trình TP. Châu Đốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022).

THU THẢO