Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ cử tri huyện Tịnh Biên

10/05/2021 - 13:53

 - Sáng 10-5, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Tịnh Biên phối hợp UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND tỉnh với cử tri địa phương, nhằm tạo điều kiện để các ứng cử viên thực hiện công tác vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

Các cử tri tham dự buổi gặp gỡ với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Các cử tri đề đạt nguyện vọng với các ứng cử viên

Theo đó, 5 ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 3, gồm: bà Néang Sâm Bô (Trưởng phòng Dân tộc huyện Tri Tôn); đại tá Chau Chắc (Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang); ông Đôn Tuấn Phong (Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội); ông Phan Huỳnh Sơn (Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021); ông Trần Phú Thái (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 2), cùng 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Nguyễn Xuân Bằng (Trưởng phòng Tổ chức hành chính Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang); ông Phan Văn Cường (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên); bà Néang Srây Mum (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tịnh Biên); ông Thái Nam - hòa thượng Thích Tôn Quảng (Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tịnh Biên, trụ trì chùa Bửu Sơn, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên); ông Chau Sua Rát (giáo viên Trường Tiểu học – THCS Phan Chu Trinh, xã Tân Lợi); ông Trương Hữu Tiền (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện  Tịnh Biên nhiệm kỳ 2016-2021); ông Ngô Hồng Yến (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang)

Tại hội nghị, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri huyện Tịnh Biên chương trình hành động của mình khi được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh. Các cử tri kiến nghị với các ứng cử viên cần quan tâm đến công tác chăm lo, nâng cao đời sông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương, cũng như những vấn đề liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu… Qua đó, giúp cử tri tìm hiểu rõ về các ứng cử viên để có sự cân nhắc, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

THANH TIẾN