Ứng trực 24/24 giờ, cấm các hoạt động khai thác rừng

14/03/2019 - 08:03

 - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Trương Minh Hùng cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ vi phạm sử dụng lửa, gây cháy 2.700m2 trong diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp.

Mặc dù các vụ cháy chưa gây thiệt hại đến rừng (chủ yếu cháy cỏ, dây leo) nhưng đã cảnh báo mức độ cực kỳ nguy hiểm trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng. Hiện nay, cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp cháy V (cấp cháy cực kỳ nguy hiểm). Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc ứng trực PCCC rừng hàng ngày, kể cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) vẫn phải bảo đảm 100% lực lượng có mặt.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu tạm ngừng các hoạt động trong rừng như: chặt cây, tỉa thưa rừng, lấy thuốc nam… Khách du lịch, hành hương không đi vào một số khu vực, vùng trọng điểm có diện tích rừng dễ cháy.

NGÔ CHUẨN