Ủy ban Trung ương MTTQVN tổng kết công tác Mặt trận cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu năm 2021

10/12/2021 - 15:24

 - Sáng 10-12, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác mặt trận cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu năm 2021. Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì điểm cầu An Giang.

Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 của UB MTTQ VN tỉnh

Kết quả hoạt động công tác Mặt trận 6 tỉnh Nam sông Hậu, gồm: An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, đã vận động các nguồn lực thực hiện an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 1.472 tỷ đồng. Trong đó, phát huy tốt vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia phòng, chống dịch; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho đồng bào với tổng trị giá trên 186 tỷ đồng; tiếp nhận 874 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch.

Ngoài ra, UBMTTQVN các tỉnh còn vận động trên 1.143 tấn hàng nông sản, thực phẩm hỗ trợ đồng bào TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ gặp khó khăn do bị cách ly, phong tỏa, với tổng số tiền trên 18,4 tỷ đồng; xuất Quỹ Phòng, chống COVID-19 trên 17,184 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch của các tỉnh bạn.

Các tỉnh trong cụm Nam sông Hậu cũng tiếp nhận hàng chục tỷ đồng hỗ trợ từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn, cùng với một lượng lớn máy móc, trang thiết bị y tế, tiếp nhận hàng trăm tình nguyện viên, chuyên gia, y, bác sĩ đến các tỉnh để chuyển giao khoa học, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch và điều trị F0 tại tỉnh. Phối hợp triển khai hỗ trợ 255.700 phần quà đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng; hỗ trợ 295.000 suất ăn cho hộ khó khăn trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, với tổng trị giá 8,85 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, Mặt trận các tỉnh trong cụm đã  thu vận động Quỹ Vì người nghèo 3 cấp được gần 360,3 tỷ đồng;  xây dựng mới và sửa chữa 4.629 căn nhà Đại đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi,  tặng quà, hỗ trợ khám,  chữa bệnh, hỗ trợ học sinh và trợ giúp sản xuất cho hộ nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 297 tỷ đồng. UBMTTQVN các tỉnh còn tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại An Giang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết,  tính đến nay, UBMTTQVN tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ hơn 80,4 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tặng 639 tấn hàng hóa trị giá trên 6,8 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; phối hợp tổ chức đón, rước 233 công dân An Giang về tỉnh an toàn, chu đáo; tiếp nhận hơn 80.000 người ngoài tỉnh về An Giang. Qua các hoạt động thiện nguyện ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm  hiệu quả huy động nguồn lực trên 130 tỷ đồng hỗ trợ trên 1,20 triệu lượt người; trao 3.300 phần “Quà Đại đoàn kết”, 30.000 “Túi an sinh”, 1.100 “Túi thuốc gia đình” và 9.500 suất ăn cho người dân khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. 

Tại hội nghị, các tỉnh trong cụm đã thống nhất đề nghị UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng và An Giang nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện. Đồng thời, đề nghị UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu làm Cụm trưởng và UBMTTQVN tỉnh Cà Mau làm Cụm phó Cụm thi đua Nam sông Hậu năm 2022.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU