Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn nguồn tin từ Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), vào 9h48' (giờ địa phương, tức 19h48' giờ Việt Nam) ngày 4/12, tại thủ đô Asunción, Paraguay, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 19 Uỷ ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam đã chính thức được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chiều 4/12, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin, nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi.
Chặng đường 10 năm kể từ khi được UNESCO ghi danh, dân ca Ví, Giặm đã và đang chứng minh sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ, với những kết quả tích cực trong công tác truyền dạy di sản cho cộng đồng, mở rộng mạng lưới hoạt động của các câu lạc bộ.
Tối 11/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2024”.
Chào đón năm mới 2025, Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Tết Ất Tỵ”. Bộ tem gồm 2 mẫu thể hiện cặp rắn mặc áo hoa mùa xuân chúc Tết nhau, và 1 blốc tem khắc họa gia đình rắn đoàn viên và hạnh phúc.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Lối ấy ta về...” của tác giả Nông Thị Hưng đăng trên báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.
Tượng đài từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong dòng chảy lịch sử nghệ thuật nhân loại. Mỗi bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật, một dấu ấn bất diệt ghi lại hình ảnh và giá trị của những nhân vật vĩ đại. Tuy nhiên, trong hành trình dài của nghệ thuật điêu khắc, không phải lúc nào tượng đài cũng đạt được sự hoàn hảo như mong đợi.
Ngày 29/11, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Nắng ngả chiều đông” của tác giả Nhật Thành đăng trên Báo Gia Lai , qua giọng đọc của Thành Trung.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Cuộc sống không phải lúc nào cũng tròn đầy” của tác giả Nguyễn Thảo đăng trên Báo Gia Lai , qua giọng đọc của Anh Thy.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Dã quỳ trong sương đêm” của tác giả Nguyễn Thị Diễm đăng trên Báo Gia Lai, qua giọng đọc của Anh Thy.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 26/11/2024 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 16) đối với 6 di tích.
Hội nghị “50 năm văn học Việt Nam từ 1975" mang tới một cái nhìn khoa học, có tính lịch sử, tính tổng kết cũng như phác thảo một diện mạo văn học Việt Nam trong những thập kỷ tới của đất nước.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Lặng nghe gió bấc qua hiên” của tác giả Trần Văn Thiên đăng trên báo Phú Yên, qua giọng đọc của Anh Thy.
Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Thương mùa củi ướt” của tác giả Bảo Hà đăng trên báo Phú Yên, qua giọng đọc của Anh Thy.
Cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số tại Bình Phước hiện chiếm 19,67%. Trên địa bàn có 58 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 5 xã và 25 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang được phát huy.
Tọa lạc ở điểm giao nhau giữa sông Hậu và nơi khởi đầu của dòng kênh Vĩnh Tế thơ mộng, thuộc phường Vĩnh Ngươn (TP. Châu Đốc), đình Vĩnh Nguơn là nơi thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu.
Chặng đường 10 năm từ khi được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ví, Giặm đã và đang chứng minh sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ bất kể không gian và thời gian.
Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chiều 23/11, tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO đối với “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa” và động thổ công trình “Tu bổ, phục hồi di tích Điện Cần Chánh”.
Vào tối 23/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.