Tối 13/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2022 “Hải Phòng - Điểm đến thành công” nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022).
Ngày 13/5, tại khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức Tọa đàm “Thư pháp và Graffiti: Từ khác biệt đến đồng cảm”.
Tại TP. Cần Thơ, Ban Tổ chức Giải Báo chí về ĐBSCL phối hợp UBND TP. Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết, trao giải lần VI/2021 và phát động Giải Báo chí về ĐBSCL lần VII/2022.
Theo Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), năm 2001, lần đầu tiên loại hình di sản văn hóa phi vật thể chính thức được quy định trong Luật Di sản văn hóa, tạo bước chuyển biến lớn trong nhận thức của toàn xã hội về di sản văn hóa phi vật thể. Thực hiện Luật Di sản văn hóa, cả nước có trên 410 di sản được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, một số di sản được UNESCO ghi danh.
Sáng 12/5/2022, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản 5234/UBND-VP gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, UBND huyện Xuyên Mộc về việc bảo vệ khẩn cấp để bảo tồn và phát huy giá trị di chỉ khảo cổ Vòng Thành Đá trắng tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa công bố khởi động dự án hợp tác “Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam” trong lĩnh vực bảo tàng và bảo tồn di sản thiên nhiên.
Những ngày này, người dân địa phương và du khách khi đến Nice không chỉ được tận hưởng trời xanh, biển biếc, nắng vàng, mà còn được chiêm ngưỡng tranh, tượng và một số kỷ vật của vua Hàm Nghi, khi bị thực dân Pháp bắt đưa đi lưu đày ở Algérie.
Ngày 1/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt An Phụ, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, UBND thị xã Kinh Môn tổ chức lễ tưởng niệm 771 năm ngày mất An Sinh vương Trần Liễu (1251-2022); công bố quyết định lễ hội truyền thống Đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là khu du lịch cấp tỉnh.
Những ngày Văn học châu Âu tại Hà Nội sẽ trở lại từ ngày 5 đến 15/5 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho những người yêu văn chương. Năm nay là lần đầu tiên Ukraine tham dự sự kiện.
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cùng góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc sắc khắc họa Chiến thắng 30/4 - trang sử hào hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh với 3 chủ đề: Người con ưu tú của Hà Nội, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, nhớ về Đại tướng, trưng bày ở Hoàng thành Thăng Long giới thiệu về Đại tướng Văn Tiến Dũng.
Ngày 27/4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đợt triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), tối 26/4, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Chung một dòng sông".
Ngày 26/4, lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Ký họa kháng chiến miền Nam” đã diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
“Chàng ơi xuống núi cùng em Nhớ mang theo ngựa và đi một mình Em đây tuy chẳng còn xinh Có ô che nắng chợ tình phong lưu”...
Trần Anh Group cho biết, từ ngày 29/4 đến hết 1/5/2022, sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hòa âm ánh sáng - Thưởng thức ẩm thực & Trải nghiệm văn hóa dân gian Việt Nam – Nhật Bản” tại Khu đô thị Phúc An Asuka – TP.Châu Đốc.
Mới đây, Lễ hội Áp Hô Chiêng (Lễ hội gội đầu năm mới chỉ diễn ra vào chiều 30 Tết) của đồng bào Thái trắng đã được tái hiện tại con suối Nậm Lủm, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Với 54 dân tộc anh em, Việt Nam có nền văn hóa và kho tàng di sản vô cùng phong phú, đa dạng. Mỗi tộc người lại có bản sắc và môi trường văn hóa truyền thống riêng thông qua các thực hành văn hóa. Vì vậy, trong xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam, mục tiêu chính là bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Tối 23/4, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra chương trình trưng bày và biểu diễn áo dài Việt Nam, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.