Vào tù vì ma túy

23/05/2022 - 06:51

 -  Có việc làm tương đối ổn định, có sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người, nhưng Hồ Phú Trung (sinh năm 1987, ngụ phường Long Hưng, TX. Tân Châu) lại sa ngã, trở thành kẻ nghiện ngập chất ma túy. Sau nhiều năm “gắn bó” với chất kích thích, Trung bị cách ly với cuộc sống xã hội.

Lối sống buông thả đã đưa Trung trở thành kẻ nghiện chất ma túy. Để thỏa mãn cơn nghiện, Trung lén lút mua ma túy sử dụng. Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 7/1/2022, tại khu vực khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TX. Tân Châu) phối hợp Công an phường Long Thạnh tuần tra kiểm soát địa bàn. Qua đó, phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trong người Trung 1 bọc ny-lon trong suốt hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn chất ma túy) cùng một số tang vật, vật chứng khác. Trung khai nhận đó là ma túy đá, mua của đối tượng Tài Vịt (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) ở TP. Hồ Chí Minh về cất giấu sử dụng. Kết quả giám định xác định, bọc ny-lon chứa 4,9880 gam, loại Methamphetamine. Ngày 14/1/2022, Trung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu khởi tố, tạm giam.

Quá trình điều tra, xác định: Khoảng 17 giờ ngày 5/1/2022, Trung điện thoại cho Tài Vịt hỏi mua 50 số ma túy đá, giá 2,5 triệu đồng. Sau khi 2 bên thỏa thuận cách thức giao nhận tiền và ma túy, sáng 6/1/2022, Tài Vịt điện thoại thông báo cho Trung biết đã chuyển gửi ma túy về TX. Tân Châu qua chành xe tải. Khoảng 10 giờ ngày 7/1/2022, Trung điều khiển xe môtô biển số 67B1-619.69, chạy xuống trạm xe tải nhận “hàng”. Chưa về đến nhà, Trung bị lực lượng Công an phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Bị cáo Trung tại phiên tòa lưu động

Ngoài ra, Trung còn khai nhận, bản thân nghiện ma túy từ năm 2020, mua ma túy đá của Tài Vịt được 4 lần (từ 25 số đến 50 số, giá từ 1,5 – 2,5 triệu đồng) rồi cất giấu sử dụng. Riêng phương tiện Trung sử dụng đi lấy ma túy là của chủ cửa hàng nơi Trung làm thuê. Việc Trung lén lút sử dụng đi nhận ma túy không ai hay biết, nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe. 

Nhằm mục đích giáo dục, răn đe phòng ngừa chung loại tội phạm có liên quan đến ma túy, Tòa án nhân dân TX. Tân Châu đưa Trung ra xét xử lưu động. Hội đồng xét xử nhận định: “Với trình độ học vấn cấp 3, bị cáo thừa biết tác hại của các chất ma túy là rất lớn. Chúng không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của con người, mà còn hủy hoại hạnh phúc bao nhiêu gia đình, nhiều người trở thành tội phạm khi bị lệ thuộc vào chất ma túy. Dù biết, bị cáo vẫn bất chấp, cố ý phạm tội hơn 2 năm. Bị cáo cần phải bị cách ly với cuộc sống xã hội một thời gian để bị cáo nhìn lại, cố gắng khắc phục, sửa chữa trở thành người sống có ích cho gia đình, xã hội. Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi trái phép có liên quan đến chất ma túy đều phải bị xử lý nghiêm minh, bị cáo không ngoại lệ”.

Sau khi phân tích, giáo dục hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân TX. Tân Châu quyết định tuyên phạt Trung 3,5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điểm c, Khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự (tàng trữ trái phép các chất ma túy từ 0,1 đến dưới 5 gam mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thì bị phạt từ 1 năm đến 5 năm tù). Mức án phạt trên là tương xứng, nghiêm minh với việc làm bất chấp pháp luật của bị cáo Trung, khi không biết cố gắng lao động, sa ngã vào “cái chết trắng”.

NGUYỄN HƯNG