Vệ sinh Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

16/08/2022 - 14:37

 - Sáng 16/8, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an An Giang; Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tổ chức dọn vệ sinh Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng trước khi thực hiện hoạt động phối hợp.

Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 548/QĐ-TTg xếp hạng Khu Di tích lịch sử lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân An Giang cùng với các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương không ngừng góp công, góp sức trùng tu, tôn tạo để khu di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng có tổng diện tích hơn 3.000m2. Bên cạnh các hạng mục chính, Khu lưu niệm có cảnh quan rất trang nghiêm, hài hòa cùng thiên nhiên với hệ thống hoa viên, cây cảnh được bày trí đan xen, nhiều màu sắc. Đặc biệt, rất nhiều cây dầu được lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo địa phương trồng trong các chuyến viếng thăm, làm việc tại nơi đây.

Anh Võ Đoàn Giang (Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) bày tỏ: “Phần việc chúng tôi đang thực hiện là một phần nhỏ trong chuỗi hoạt động tình nguyện của đơn vị, góp phần giáo dục ý thức cho đoàn viên thanh niên, thể hiện rõ hơn vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, xây dựng quê hương bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh từ những việc làm thiết thực và ý nghĩa. Buổi ra quân tình nguyện còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ra sức gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử tốt đẹp, là trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay”.

Khuôn viên rộng, nhiều khu vực khác nhau, nên các lực lượng phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 962 phụ trách dọn cỏ, lau chùi khu vực đền thờ và tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang “tân trang” bức tượng ông Hổ trong khuôn viên Khu lưu niệm. Đây là biểu tượng đặc trưng của cù lao ông Hổ - tên gọi khác của xã Mỹ Hòa Hưng, gắn liền với sự tích người và vật sống chan hòa, gần gũi.

Cán bộ, nhân viên Khu lưu niệm cũng tập trung quét lau, chỉnh trang sạch đẹp khu vực, chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022), đón tiếp các đoàn khách Trung ương và địa phương đến viếng thăm trong dịp này.

GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích