Điểm tựa tin cậy
Khoảng 10 giờ sáng, tại trụ sở Công an xã Bình Giang, khá nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính. Ông Đỗ Văn Liêm, ngụ tổ 8, ấp Giồng Kè chia sẻ: “Tôi không biết làm giấy tờ xe, nhưng nhờ công an xã và cảnh sát khu vực hỗ trợ tận tình qua Zalo nên mọi việc thuận lợi. Mấy anh công an ở đây ai cũng nhiệt tình, bà con rất quý”.
(1).jpg)
Ông Phạm Văn Măng (thứ hai, từ trái qua), ngụ ấp Giồng Kè, xã Bình Giang giao nộp súng hơi cho Công an xã Bình Giang. Ảnh: MỘC TRÀ
Xã Bình Giang hiện có 10 ấp. Công an xã gồm 18 cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ gần gũi, tận tình hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, công an xã còn tích cực triển khai các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Thiếu tá Vũ Đình Duy - Phó trưởng Công an xã Bình Giang cho biết trong đợt cao điểm, lực lượng công an phối hợp tổ an ninh, trật tự tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí. Qua đó, ông Phạm Văn Măng, ngụ ấp Giồng Kè tự nguyện giao nộp khẩu súng hơi, thể hiện ý thức tự giác vì cộng đồng.
14 giờ, thời tiết nắng nóng, tại trụ sở làm việc Công an xã Thạnh Lộc nhiều người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Đến Công an xã đăng ký làm lại căn cước, bà Lê Thị Bé Mai, ngụ ấp Hòa An, xã Thạnh Lộc nói: “Lực lượng công an làm việc trong phòng hẹp, lối bố trí máy móc tạm bợ nhưng luôn ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh cho người dân. Tôi cảm động lắm”.
Theo Đại úy Võ Hoàng Việt - Phó trưởng Công an xã Thạnh Lộc, bước đầu thành lập gặp nhiều khó khăn, trụ sở trước đây của 1 xã nhỏ nay 4 xã sáp nhập vào thành xã lớn hơn nên thiếu phòng làm việc. Tuy vậy, phần lớn cán bộ, chiến sĩ đều chủ động thực hiện công tác chuyên môn, bám sát địa bàn, thông thuộc địa hình, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân không bị gián đoạn.
Vững chắc thế trận an ninh nhân dân
Thạnh Lộc có 24 ấp, có khu công nghiệp, địa bàn rộng, phức tạp. Đại úy Võ Hoàng Việt cho biết xã có 34 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 5 tổ chuyên môn. Tổ cảnh sát khu vực chỉ có 10 người nên việc nắm tình hình hộ dân đôi lúc chưa chặt chẽ. Mỗi cán bộ phải kiêm nhiều việc, từ cấp căn cước, xác nhận cư trú đến xử lý tin báo và tuần tra.
Để gắn kết với người dân, Công an xã Thạnh Lộc quản trị 24 nhóm Zalo ấp, với hơn 1.000 thành viên, thường xuyên chia sẻ thông tin pháp luật, tình hình an ninh, trật tự, cảnh báo tội phạm... Cách làm này giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Công an xã Thạnh Lộc còn sáng tạo trong công tác tuyên truyền pháp luật. Các văn bản quy phạm được chuyển thành hình ảnh minh họa, dễ nhớ, dễ chia sẻ qua Zalo, Facebook. Chị Nguyễn Thị Mừng, ngụ ấp Thạnh Lợi nói: “Tôi tham gia nhóm Zalo của Công an xã, thấy các phương thức trộm cắp, lừa đảo đều được chia sẻ cụ thể, hình ảnh sinh động, rất dễ hiểu”.
Tại xã Bình Giang, các nhóm Zalo cũng phát huy hiệu quả, là kênh kết nối trực tiếp giữa người dân và lực lượng công an. Thiếu tá Vũ Đình Duy cho rằng: “Giữ lòng dân không thể thay thế được bằng bất kỳ thiết bị hay công nghệ nào mà là sự tin tưởng được tạo nên từ hành động và lời nói của từng cán bộ, chiến sĩ”.
Thực hiện cao điểm từ ngày 1 đến 15/8, Công an xã Bình Giang tuyên truyền về tác hại của ma túy cho 24 thanh thiếu niên và yêu cầu ký cam kết không sử dụng. Công an xã cảm hóa, giáo dục 13 người có tiền án, tiền sự; tổ chức 10 cuộc tuần tra hình sự, với 71 lượt cán bộ tham gia; giải tán 1 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá cá lia thia. Ngoài ra, lực lượng công an còn tuần tra phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép. Bà Huỳnh Thị Bé Ba, ngụ ấp Ranh Hạt cho biết: “Trước đây thanh niên tụ tập gây mất trật tự, giờ bà con phấn khởi vì lực lượng công an kiểm soát tốt, thanh niên được giáo dục, tụ điểm cờ bạc bị triệt xóa”.
Chính sự tận tâm, gần gũi trong từng công việc đã tạo nền tảng để lực lượng công an các xã củng cố thế trận an ninh nhân dân, nơi người dân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là chủ thể đồng hành bảo vệ địa bàn. Khi đêm xuống, người dân cùng cán bộ công an xã, tổ an ninh, trật tự tuần tra các tuyến đường từ quốc lộ đến liên ấp. Cán bộ, chiến sĩ nhắc người dân đưa xe vào nhà, khóa cửa cẩn thận, giải tán tụ tập. Việc làm này góp phần làm giảm rõ rệt các loại tội phạm như trộm cắp, ma túy. Hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên giảm.
Đại úy Võ Hoàng Việt chia sẻ: “Khi cần giải quyết thủ tục như cấp căn cước, đăng ký xe, định danh điện tử... người dân đến Công an xã. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khi bà con mang đầy đủ giấy tờ cần thiết”.
MỘC TRÀ