Vì bữa nhậu, đập phá tài sản

08/09/2022 - 07:03

 - Hiện nay, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác xảy ra ngày càng phổ biến, nhiều vụ việc nghiêm trọng để lại thiệt hại vô cùng lớn. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam.

Khoảng 10 giờ ngày 12/1/2022, Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1970) thấy Võ Ngọc Linh (sinh năm 1974, cháu rể Tú) và Lê Tuấn Kiệt (sinh năm 1980, cùng ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) đang ngồi nhậu trước nhà Linh. Tú vào nhậu chung, Linh không đồng ý nên tức giận bỏ đi. Gần 10 phút sau, Tú quay trở lại, bất ngờ cầm nồi lẩu nước đang sôi hất trúng vào người Linh và Kiệt.

Quá tức giận, Linh đánh vào mặt, làm Tú bị thương giữa trán. Bị Tú vô cớ gây sự, khoảng 17 giờ cùng ngày, Kiệt dùng cây sắt dẹp (rộng 0,3cm, dài 30cm) tìm cách trả thù. Kiệt bước vào, đập phá tài sản nhà Tú, gây thiệt hại gần 11 triệu đồng, gồm: 1 ti-vi; 2 ghế nhựa; 1 điện thoại di động; 1 tấm kính tủ… cùng nhiều vật dụng khác.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của Tú, Linh và Kiệt. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Tú là 1%; Kiệt 0% và Linh 2%. Đồng thời, qua kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/5, Kiệt bị khởi tố điều tra, nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Kiệt khai nhận tại tòa

Sau khi kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa Kiệt ra xét xử sơ thẩm công khai. Biết hành vi của mình là sai phạm, Kiệt thành khẩn khai nhận việc làm của mình. Bị cáo cho rằng, do bực tức Tú vô cớ đến đập phá và gây sự trước, anh ta mang cây sắt qua nhà đập phá cho hả giận, chứ không có ý gì khác, không biết như vậy là “mang tội”.

Nhằm giúp bị cáo hiểu rõ hơn hành vi sai trái của mình, Hội đồng xét xử phân tích, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển được hành vi của bản thân.

Tuy nhiên, khi bị Tú cầm nồi lẩu đang sôi hất trúng vào người, bị cáo tức giận, nảy sinh hành vi đập phá tài sản thuộc quyền sở hữu của chị Võ Thị Vân (vợ Tú), gây thiệt hại tài sản gần 11 triệu đồng. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Đồng thời, cách cư xử của bị cáo làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, mất đi tình nghĩa hàng xóm. Tuy nhiên, sau khi gây chuyện, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên cũng cần xem xét giảm nhẹ.

Ngoài ra, Tú có hành vi hất nồi lẩu đang sôi vào người của bị cáo Kiệt và Linh, làm cho Linh bị thương tích 2%. Tuy nhiên, Linh làm đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tú. Ngược lại, Linh dùng tay đánh trúng vào mặt của Tú, gây tỷ lệ thương tật 3%.

Dù không xử lý hình sự, nhưng Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 2 đối tượng do “Vi phạm quy định về trật tự công cộng” (Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình).

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xử phạt bị cáo Kiệt 9 tháng tù treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 1 (Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng… bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm), Điều 178 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, bị cáo Kiệt phải chịu thử thách 1,5 năm. Nếu trong thời gian này, bị cáo tiếp tục phạm tội thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN HƯNG