Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây cho biết, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội đã huy động tốt nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo; rà soát, nắm danh sách, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo, để có hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp, đảm bảo công bằng, minh bạch.
Từ đó, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp người nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu, như: Phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tổ cất nhà Đại đoàn kết, tổ cất nhà Tình thương, khu dân cư Đại đoàn kết, hội Mái ấm tình thương, mô hình “Hũ gạo tình thương”; “Chuyến xe 0 đồng”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Quán cơm 0 đồng”…. Ngoài ra, các phong trào sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo thu hút đông đảo người dân tham gia.
![Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250212/images/7-TH.jpg)
Bàn giao nhà Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người dân
Với truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã và đang đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh, đặc biệt là trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Năm qua, nguồn quỹ các cấp tiếp nhận tiền, hiện vật quy ra tiền trên 274 tỷ đồng. Từ nguồn này, đã chi hơn 277 tỷ đồng cất mới 2.100 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 204 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà cho trên 353.000 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất trên 64.000 trường hợp, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ phát động, nhằm huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân.
Cấp ủy Đảng các cấp thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát để lãnh, chỉ đạo sâu sát việc triển khai thực hiện chương trình nhân văn này. Đến nay, toàn tỉnh nhận được sự đồng tình hưởng ứng từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, số tiền trên 140 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo tỉnh phân bổ chi tạm ứng 30% tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ tỉnh (theo đề xuất của cấp huyện) trên 48 tỷ đồng.
Các địa phương trong tỉnh khẩn trương xét duyệt trường hợp cấp bách, ưu tiên nhất, để sửa chữa, xây dựng và bàn giao trước Tết Nguyên đán, gần 250 căn nhà, giúp người dân đón Tết vui tươi, tiếp thêm nghị lực hướng đến tương lai tươi sáng hơn. “UBMTTQVN tỉnh sẽ phối hợp UBND tỉnh, sở, ngành tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ về tiến độ thực hiện, chất lượng xây dựng nhà ở, không để xảy ra tình trạng thất thoát, tiêu cực, đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định” - bà Đặng Thị Hoa Rây khẳng định.
Thời gian tới, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội…
TRUNG HIẾU