Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chương trình "Mặt trời không biên giới" không chỉ là hoạt động mang tính biểu trưng, mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, một mối quan hệ đã được gìn giữ và phát triển suốt hơn sáu thập kỷ. Việc hỗ trợ điện mặt trời cho các trường học Cuba mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp thắp sáng tri thức, chắp cánh cho tương lai của thế hệ trẻ".

Chương trình giao lưu "Mặt trời không biên giới" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: BTC
Chương trình kêu gọi sự chung tay của cộng đồng đóng góp lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các trường học Cuba. Đây được xem là một giải pháp lâu dài và bền vững, giúp các trường học đảm bảo nguồn điện ổn định, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học trong điều kiện thiếu thốn hiện nay.
Bên cạnh đó, hoạt động còn góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục và phát triển giữa hai quốc gia trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, thiếu hụt năng lượng và bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.
Từ nay đến cuối năm 2025, chương trình sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, nhằm lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, lòng nhân ái và trách nhiệm toàn cầu, đúng với tinh thần hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cuba.
Theo Baotintuc.vn