Việt Nam từ trên cao: Đèo Mã Pí Lèng, ‘sợi chỉ’ vắt giữa lưng chừng núi

14/08/2024 - 14:34

Đèo Mã Pí Lèng thuộc địa phận huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của nước ta. Với góc nhìn từ trên cao, cung đường đèo như “sợi chỉ” mỏng, nằm vắt ngang núi rừng Hà Giang hùng vĩ.

Đèo Mã Pí Lèng dài khoảng 20km, nằm trên độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, nối liền hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Ảnh: Phạm Quốc Tiệp

Nhiều tài liệu cho rằng, Mã Pì Lèng hay Mã Pí Lèng… đều mang nghĩa “sống mũi con ngựa”, theo tiếng của đồng bào người Mông, nói lên sự hiểm trở của con đèo này. Ảnh: Phạm Quốc Tiệp

Bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin, thì Mã Pí Lèng được xem là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của nước ta. Ảnh: Phạm Quốc Tiệp

Với một bên là núi đá cao hùng vĩ, một bên là vực sâu thăm thẳm nhìn xuống dòng sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng là nơi hấp dẫn du khách yêu thích thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Ảnh: Phạm Quốc Tiệp

Nhìn từ trên cao, đèo Mã Pí Lèng như một “sợi chỉ” vắt giữa lưng chừng đồi núi rừng cao nguyên đá Hà Giang. Ảnh: Phạm Quốc Tiệp

Dòng sông Nho Quế dưới chân đèo góp phần tạo nên cảnh sắc vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ cho cung đường đèo nổi tiếng này. Ảnh: Phạm Quốc Tiệp

Năm 2009, khu đèo Mã Pì Lèng được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia. Năm 2021, con đèo này cũng đã được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào “Top 7 Ấn tượng Việt Nam” ở hạng mục “Top 7 cung đường đèo ngoạn mục”. Ảnh: Phạm Quốc Tiệp

Theo Sài Gòn Tiếp Thị