Vĩnh Thuận chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

03/09/2026 - 11:17

 - Trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, xã Vĩnh Thuận (An Giang) tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, kiểm soát con giống và theo dõi đàn heo để hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Cán bộ thú y xã Vĩnh Thuận tiêm phòng dịch bệnh cho heo. Ảnh: MINH LÊ

Ông Nguyễn Tứ Hải, ngụ ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận, cho biết gia đình đang nuôi 25 con heo thịt. Để bảo vệ đàn heo, ông thường xuyên theo dõi sức khỏe vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ các bệnh, vệ sinh chuồng trại 2 lần/ngày, phun thuốc khử khuẩn khu vực xung quanh chuồng và bảo đảm chế độ dinh dưỡng.

“Nuôi heo bây giờ không chỉ tính chuyện cho ăn mau lớn mà phải phòng bệnh từ đầu. Nếu để dịch bệnh xảy ra thì thiệt hại rất lớn, vì vậy gia đình tôi cố gắng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của ngành chức năng”, ông Hải cho biết.

Ông Hải chia sẻ, việc phòng bệnh tuy tốn thời gian và chi phí nhưng rất cần thiết. Gia đình hạn chế mua heo giống không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không đưa heo từ vùng dịch vào đàn và thường xuyên quan sát sức khỏe vật nuôi. Từ khi được cán bộ chuyên môn hướng dẫn về nguy cơ dịch bệnh, gia đình ông chú ý hơn đến từng khâu vệ sinh, sát trùng chuồng trại để hạn chế rủi ro.

Hiện xã Vĩnh Thuận có gần 1.600 con heo và hơn 10.000 con gia cầm, chủ yếu nuôi nhỏ lẻ tại các hộ dân. Trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, UBND xã triển khai đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, rà soát tổng đàn và cho hộ nuôi ký cam kết không mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm bất hợp pháp.

Đồng thời, địa phương tổ chức phun xịt, cấp hóa chất sát trùng cho người dân và chuẩn bị triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 nhằm bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Đến nay, xã Vĩnh Thuận đã cấp 60 lít hóa chất phục vụ vệ sinh, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi; tiêm 250 liều vaccine phòng lở mồm long móng, 500 liều vaccine phòng bệnh tai xanh cho đàn heo. Công tác kiểm soát mua bán, vận chuyển động vật cũng được tăng cường, đồng thời tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn heo thuộc diện phải tiêm.

Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thuận phun xịt khử trùng, tiêu độc môi trường phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: MINH LÊ

Bà Lê Thị Út, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Thuận cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống VAHIS (Cục Chăn nuôi và Thú y) ghi nhận cả nước có hơn 115.000 con heo mắc dịch tả heo châu Phi, buộc tiêu hủy hơn 118.000 con tại 575 xã, phường. Dù Vĩnh Thuận chưa xuất hiện dịch, nhưng nguy cơ lây nhiễm rất cao do hoạt động vận chuyển, mua bán và giết mổ gia súc giữa các vùng diễn ra liên tục.

Để bảo vệ đàn vật nuôi, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân đặc biệt chú trọng khâu kiểm soát con giống. Hộ chăn nuôi chỉ mua giống khỏe mạnh, rõ nguồn gốc từ cơ sở uy tín, tuyệt đối không nhập heo trôi nổi hay từ vùng dịch; đồng thời thực hiện tiêm phòng đầy đủ khi nhập đàn.

Song song đó, chuồng trại và dụng cụ phải được vệ sinh, khử trùng định kỳ, hạn chế tối đa người lạ ra vào. Quá trình chăm sóc cần quản lý chặt nguồn thức ăn, nước uống và chất thải, không dùng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý hoặc sản phẩm từ heo bệnh làm thức ăn cho vật nuôi.

Khi phát hiện heo có biểu hiện bất thường hoặc chết không rõ nguyên nhân, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cán bộ thú y để kiểm tra, khoanh vùng và xử lý kịp thời, tránh lây lan diện rộng.

PHẠM HIẾU - MINH LÊ