Áp lực bán lan rộng, nhóm trụ kéo thị trường giảm sâu
Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm, tương đương 2,63%, xuống còn 1.790,53 điểm. Trái ngược với diễn biến trên HoSE, HNX-Index tăng 4,57 điểm lên 298,36 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,29% xuống 124,73 điểm.

TTCK giảm sâu gần 50 điểm, VN-Index mất mốc 1.800 điểm. Ảnh minh hoạ
Thanh khoản thị trường đạt 20.319 tỷ đồng với hơn 792 triệu cổ phiếu được sang tay. Riêng giao dịch thỏa thuận đạt 3.149 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 499 mã giảm giá, chỉ 179 mã tăng giá.
Bản đồ thị trường cho thấy, sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành. Trong nhóm tài chính, VIX giảm 5,07%, ACB giảm 3,44%, VPB giảm 3,21%, VND giảm 4,26%, SSI giảm 2,41% và TCB giảm 2,68%.
Nhóm bất động sản tiếp tục là tâm điểm điều chỉnh khi VIC giảm 5,8%, VHM giảm 3,49%, VRE giảm 5,13%, KBC giảm 3,39%. Dù vậy, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như NVL tăng 2,21% và KDH tăng 1,31%.
Ở nhóm công nghệ, FPT giảm 2,8%; nhóm nguyên vật liệu ghi nhận HPG giảm 1,89%; trong khi MSN giảm 3,15% và MWG giảm 2,05%.
Theo thống kê ảnh hưởng tới chỉ số, VIC lấy đi hơn 20 điểm của VN-Index, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực lớn nhất thị trường. Các mã VHM, BID, VPB, TCB và FPT cũng tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.
Không chỉ giảm điểm trên diện rộng, thị trường còn ghi nhận hiện tượng dòng tiền co cụm. Trong số 22 nhóm ngành cấp 1 theo phân loại VS-Sector, có tới 17 nhóm giảm điểm. Bất động sản dẫn đầu đà giảm với mức mất 4,36%, tiếp theo là dịch vụ viễn thông (-3,23%), bảo hiểm (-2,88%), dịch vụ tiêu dùng (-2,72%), phần mềm và dịch vụ (-2,69%) và dịch vụ tài chính (-2,52%).
Một trong những yếu tố gây áp lực lên thị trường là hoạt động bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài. Phiên 8/6, khối ngoại mua vào 1.437,95 tỷ đồng nhưng bán ra tới 2.158,96 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 721 tỷ đồng.
FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 121 tỷ đồng, tiếp đến là VHM, MSN, VIC và VRE. Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung mua ròng tại VCB, ACB và STB.
Thị trường tháng 6 được dự báo tiếp tục rung lắc
Theo ông Bùi Văn Huy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu đầu tư FIDT, diễn biến giảm sâu của thị trường không chỉ xuất phát từ yếu tố nội tại mà còn chịu tác động đáng kể từ bối cảnh quốc tế. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn đang tạo áp lực lên các tài sản rủi ro, đồng thời khiến dòng vốn quốc tế chưa sẵn sàng quay lại các thị trường mới nổi.

Các nhóm ngành bị giảm sâu trong phiên chiều 8/6. Ảnh chụp màn hình
Đồng quan điểm, ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi, cho rằng đà giảm hiện nay là sự cộng hưởng giữa áp lực bên ngoài và trạng thái suy yếu của dòng tiền trong nước. Thanh khoản thấp kéo dài khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn trước các thông tin bất lợi.
Ở góc độ kỹ thuật, Vietstock nhận định VN-Index tiếp tục bám sát dải dưới Bollinger Bands, trong khi MACD nằm dưới ngưỡng 0 và mở rộng khoảng cách với đường tín hiệu. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn kém tích cực và tâm lý thận trọng có thể còn kéo dài trong các phiên tới.
Sau khi đánh mất mốc 1.800 điểm, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng mới.
Theo đánh giá của VCBS, VN-Index vẫn có cơ hội hồi phục lên vùng 1.850 - 1.870 điểm nếu dòng tiền cải thiện. Tuy nhiên, quá trình đi lên có thể xuất hiện nhiều nhịp rung lắc do áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Trong khi đó, Công ty chứng khoán TPS phân tích, xu hướng tăng trung và dài hạn chưa bị phá vỡ, song độ bền của nhịp hồi sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng cải thiện thanh khoản. Còn các công ty chứng khoán BSC và PHS duy trì quan điểm thận trọng hơn khi cho rằng, thị trường chưa phát đi tín hiệu đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng mới.
Theo các chuyên gia, hiện vùng 1.780 - 1.800 điểm được xem là khu vực hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Nếu giữ được vùng này, thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, áp lực bán tiếp tục gia tăng có thể khiến VN-Index lùi sâu hơn về các vùng hỗ trợ thấp hơn.
Dù ngắn hạn còn nhiều biến động, các công ty chứng khoán phân tích vẫn duy trì góc nhìn tích cực đối với triển vọng trung và dài hạn của thị trường.
Theo báo cáo triển vọng tháng 6 của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), mặt bằng lãi suất vẫn ở vùng cao và tiếp tục gây áp lực lên dòng tiền đầu tư. Tuy nhiên, định giá thị trường đã phản ánh phần lớn những rủi ro hiện tại. VDSC duy trì vùng định giá trung hạn của VN-Index tương ứng 1.647 - 2.246 điểm và khuyến nghị, nhà đầu tư hạn chế sử dụng đòn bẩy cao, ưu tiên tích lũy các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.
Trong khi đó, HSC dự báo VN-Index có thể đạt khoảng 2.055 điểm vào giữa năm 2027 nhờ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, triển vọng nâng hạng thị trường và sự cải thiện của đầu tư công.
Theo giới phân tích, tháng 6 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn thị trường tích lũy và kiểm định lại cung - cầu sau nhịp điều chỉnh mạnh. Diễn biến của dòng vốn ngoại, chính sách lãi suất toàn cầu, tiến độ giải ngân đầu tư công và câu chuyện nâng hạng thị trường sẽ tiếp tục là những yếu tố dẫn dắt xu hướng chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.