An Giang tăng tốc xuất khẩu

04/08/2026 - 10:59

 - Giữa nhiều biến động của thương mại toàn cầu, doanh nghiệp An Giang chủ động tái cơ cấu sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Chính nội lực ấy đang tạo sức bật cho hoạt động xuất khẩu của tỉnh.

Một buổi sáng tháng 7/2026, hàng trăm công nhân tại nhà máy chế biến cá tra của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang (CLFish) ở cụm công nghiệp Mỹ Quý, phường Long Xuyên miệt mài phân loại, làm sạch từng miếng cá phi lê trước khi đóng gói xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ.

7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của An Giang đạt hơn 1,4 tỷ USD, bằng 53,27% kế hoạch năm và tăng 7,83% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng trưởng được ghi nhận ở nhiều nhóm hàng chủ lực như thủy sản, gạo, may mặc và rau quả. Tính riêng tháng 7/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 230 triệu USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu gạo tại Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: HẠNH CHÂU

CLFish tiếp tục khẳng định vai trò của một trong những doanh nghiệp chế biến thủy sản lớn của tỉnh. Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị CLFish, cho biết 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp thu hoạch 12.000 tấn cá tra nguyên liệu, sản xuất 9.000 tấn cá phi lê đông lạnh, xuất khẩu 10.064 tấn sản phẩm đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp đã xây dựng được chuỗi giá trị khép kín, với 6 vùng nuôi hơn 100ha cùng nhà máy thức ăn công suất 56.000 tấn/năm, CLFish chủ động hoàn toàn nguồn thức ăn và nguyên liệu đầu vào, qua đó giảm đáng kể tác động từ biến động của thị trường.

Ở lĩnh vực lúa gạo, Tập đoàn Lộc Trời, phường Long Xuyên, cũng ghi nhận kết quả tích cực nhờ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA). Tại cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt (TP. Cần Thơ), ngày 21/7, Tập đoàn Lộc Trời hoàn tất đóng lô hàng 500 tấn gạo xuất khẩu.

Theo ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời, 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng xuất khẩu lúa gạo của Lộc Trời đạt 8.712 tấn, kim ngạch gần 4,9 triệu USD qua các thị trường trọng điểm như châu Phi, châu Á và Liên minh châu Âu (EU).

“100% đơn hàng của chúng tôi hiện nay được hưởng ưu đãi FTA thông qua việc sử dụng các mẫu C/O như Form B, EUR.1. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tập đoàn làm thủ tục khoảng 80 bộ C/O (so với 110 bộ của cả năm 2025). Việc xây dựng 5 vùng nguyên liệu gắn với 5 nhà máy sản xuất lúa gạo, quy mô liên kết hơn 46.000ha giúp doanh nghiệp tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về truy xuất nguồn gốc”, ông Thòn nói.

Xuất khẩu gạo tại Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: HẠNH CHÂU

Theo Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất, sự phục hồi sức mua tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc tạo thêm cơ hội cho xuất khẩu. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chuyển mạnh từ xuất khẩu nguyên liệu sang chế biến sâu, đầu tư công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn kỹ thuật và tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ các FTA.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, An Giang có thêm lợi thế về quy mô kinh tế, vùng nguyên liệu nông, thủy sản tập trung, hệ thống cửa khẩu quốc tế cùng mạng lưới giao thông kết nối vùng ngày càng hoàn thiện. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa địa phương trên thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, An Giang đang tập trung nhiều giải pháp đồng bộ. Tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến thương mại sang các thị trường Trung Đông, Nam Á, châu Phi. Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA, phát triển logistics và chủ động cảnh báo sớm các rào cản thương mại để doanh nghiệp không bị động.

Tại cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt hay các cầu cảng dọc sông Hậu, những lô hàng gạo hàng trăm tấn, container cá phi lê nối đuôi nhau rời cảng nội địa để hướng ra thị trường thế giới. Đó không chỉ là những chuyến hàng xuất khẩu mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình của doanh nghiệp An Giang. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, chính quyền đồng hành, hàng hóa địa phương sẽ tìm được con đường vươn xa trên thị trường quốc tế.

HẠNH CHÂU