(1).jpg)
Ngư dân tập kết hải sản lên Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An đưa đi tiêu thụ.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang Trương Văn Ngữ cho biết, những năm qua ngành thủy sản phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như chi phí vận chuyển tăng cao, thiếu lao động nghề biển, giá vật tư đầu vào leo thang, nhiều tàu cá phải nằm bờ do hoạt động không hiệu quả.
Mặc dù vậy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang cùng sự đồng hành của các ngành chức năng, doanh nghiệp và ngư dân, ngành thủy sản vẫn duy trì được đà phát triển. Năm 2025, toàn tỉnh có 9.787 tàu cá đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Trong đó, tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m là 4.837 chiếc, từ 12m đến dưới 15m là 1.362 chiếc.
Theo ông Trương Văn Ngữ, An Giang hiện sở hữu đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, phần lớn tàu khai thác gần bờ, trong khi số lượng tàu khai thác xa bờ còn hạn chế. Điều này khiến áp lực lên nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng gia tăng.
“Cần có cơ chế ưu đãi lãi suất cho ngư dân đầu tư cải hoán tàu thuyền, trang thiết bị và chuyển đổi nghề phù hợp với quy định của Luật Thủy sản năm 2017. Bên cạnh đó, cần có nguồn vốn lưu động phục vụ các chuyến biển theo mùa vụ để giúp ngư dân duy trì sản xuất hiệu quả”, ông Ngữ đề xuất.
(1).jpg)
Nhiều ngư dân kiến nghị cần có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư cải hoán tàu thuyền.
Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, việc khơi thông dòng vốn tín dụng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp ngành thủy sản An Giang vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước chuyển đổi theo hướng hiện đại, xanh, có trách nhiệm và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.
Tại xã Vân Khánh, ông Huỳnh Văn Sơn, chủ tàu khai thác hải sản nhiều năm cho biết mỗi chuyến biển hiện nay phải đầu tư chi phí nhiên liệu cao hơn trước rất nhiều. Trong khi đó, sản lượng đánh bắt giảm khiến nhiều tàu chỉ hòa vốn hoặc lợi nhuận rất thấp.
“Ngư dân rất cần những gói vay ưu đãi để sửa chữa, nâng cấp tàu thuyền, thay đổi ngư cụ phù hợp với quy định mới. Nếu lãi suất thấp và thủ tục thuận lợi thì bà con mới mạnh dạn đầu tư, bám biển lâu dài”, ông Sơn nói.
(1).jpg)
Chế biến hải sản xuất khẩu tại Công ty TNHH Huy Nam Kiên Giang, khu Cảng cá Tắc Cậu.
Cùng chung quan điểm, ông Trần Văn Nam, ngư dân xã Bình An cho rằng nhiều chủ tàu hiện gặp khó khăn về vốn lưu động để tổ chức các chuyến biển dài ngày. “Giá dầu tăng liên tục, chi phí mỗi chuyến biển lên rất cao. Nếu được ngân hàng hỗ trợ vốn lưu động theo từng vụ khai thác, ngư dân sẽ giảm được áp lực tài chính, có điều kiện duy trì sản xuất”, ông Nam nói.
Không chỉ lĩnh vực khai thác, hoạt động nuôi trồng cũng đang chịu nhiều sức ép. Thị trường tiêu thụ chưa ổn định, giá nguyên liệu biến động, môi trường nuôi có dấu hiệu ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh thường xuyên làm gia tăng rủi ro cho người nuôi.
Trong lĩnh vực chế biến, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, chi phí đầu vào tăng mạnh và áp lực cạnh tranh từ các nước xuất khẩu thủy sản lớn. Một số doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ nguồn lực để đầu tư chuyển đổi số, đổi mới công nghệ hay áp dụng các mô hình sản xuất xanh theo yêu cầu của thị trường quốc tế.

Người dân đặc khu Kiên Hải nuôi cá lồng bè trên biển.
Trước thực tế đó, Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang kiến nghị tăng cường vai trò của các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn thay cho tài sản thế chấp. Đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản và các dự án chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
Theo ông Trương Văn Ngữ, ngành ngân hàng cũng cần xem xét giãn nợ, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay; đồng thời phối hợp với ngành nông nghiệp và các hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giúp ngư dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn.
Bài và ảnh: ĐẶNG LINH