Vừa chấp hành án xong tiếp tục trộm

03/09/2022 - 13:34

 - Sáng 3/9, Công an phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh (sinh năm 2003) và Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 2004), cùng ngụ phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên) cho Cơ quan điều tra Công an TP. Long Xuyên điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tuấn Anh và Tùng tại Công an phường Mỹ Long, cùng tang vật 

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 31/8, Công an phường Mỹ Long tiếp nhận tin báo của P.N.T. (ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) trong lúc đang đào sửa đường nước tại khu vực đường Lý Thái Tổ, khóm 6, phường Mỹ Long thì bị kẻ gian lấy trộm môtô biển số 67B1-682.34.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Long đã đến hiện trường, truy xét các đối tượng trộm thông qua hệ thống camera an ninh. Qua đó, xác định Tuấn Anh và Tùng là tác giả vụ trộm. Đến 15 giờ, ngày 2/9 cả 2 cùng nhau đến đầu thú.

Cả 2 khai nhận, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 31/8, Tuấn Anh chở Tùng bằng xe đạp đi từ phường Mỹ Phước đến phường Mỹ Long chơi.  Khi đi trên đường Lý Thái Tổ thì gặp  môtô của T. đậu trên vỉa hè còn ghim chìa khóa, nhưng không người trông coi, nên  đến lấy trộm rồi tẩu thoát.

Sau đó, Tuấn Anh và Tùng mang vào phường Mỹ Hòa bán cho người quen với giá 1 triệu đồng. Số tiền này, Tùng mua ma túy sử dụng cùng Tuấn Anh và tiêu xài  hết.

 Được biết, Tùng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp, nhưng lại tiếp tục phạm tội.

K.H