Vun đắp tình hữu nghị

09/04/2025 - 07:37

 - Tỉnh An Giang có 5 huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp 2 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Đặc thù này yêu cầu công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại biên phòng cần được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Giữ vững mối quan hệ hữu nghị giữa các lực lượng

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, đơn vị thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm và xuất - nhập cảnh trái phép. Năm 2024, các đồn biên phòng có 278 lần trao đổi thông tin với lực lượng đối diện. Cùng với đó, 5 cặp cụm dân cư ký kết nghĩa giữa khóm, ấp của Việt Nam với ấp, phum, sóc của Campuchia được duy trì hoạt động; 11 đồn biên phòng ký kết nghĩa với lực lượng BĐBP phía đối diện.

Cuối năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu với lực lượng Tiểu khu Quân sự, Công an tỉnh Takeo, Kandal nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Hoạt động đầy ý nghĩa này là minh chứng việc cụ thể hóa hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa tỉnh An Giang với 2 tỉnh Takeo, Kandal. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng rất lớn của lãnh đạo 2 quân đội, của các lực lượng đối với thế hệ trẻ, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng, chí tình, chí nghĩa của quan hệ 2 nước.

Mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang còn thể hiện rõ nét trong việc thường xuyên qua lại thăm hỏi xã giao, chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của nhau. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, nhiều đoàn công tác lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện đến chúc Tết, tặng quà cho Bộ Chỉ huy BĐBP và các đồn biên phòng tuyến biên giới. Gần đây, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng chỉ huy các đồn biên phòng tổ chức thăm, chúc Tết, tặng phần quà và tiền mặt cho các lực lượng bảo vệ biên giới đối diện, gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia; Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; Bộ Chỉ huy Hiến binh, Công an, Tiểu khu Quân sự tỉnh Kandal và Takeo; Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 605, Trung đoàn BĐBP 601, Đồn Công an Cửa khẩu Chrey Thum (tỉnh Kandal); Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 603, Tiểu đoàn BĐBP 333, Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Phnom Den (tỉnh Takeo).

Tại các đơn vị, đại tá Trần Quốc Khánh (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang) gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Campuchia. Đại tá Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: “Thời gian tới, lực lượng vũ trang 3 tỉnh sẽ duy trì hội đàm định kỳ, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình cho nhau, giải quyết kịp thời vụ việc xảy ra trên biên giới trên tinh thần tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới; tuyên truyền cho Nhân dân về truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa 2 dân tộc, Nhân dân 2 nước và lực lượng vũ trang 3 tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, mua bán người, xuất - nhập cảnh trái phép… Giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hợp tác, phối hợp giữa các bên sẽ tiếp tục gắn kết, hiệu quả và phát triển trên tầm cao mới; củng cố bền vững với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

 Trung tướng Chhoeurn Sochet (Giám đốc Công an tỉnh Kandal) cho rằng: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã tạo điều kiện thông thương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới 2 bên. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp phục vụ các đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm, làm việc; duy trì sự ổn định 2 bên biên giới, không để hình thành điểm nóng; thường xuyên duy trì các cuộc họp đối ngoại để trao đổi thông tin, tình hình trên tuyến biên giới phụ trách”.

Việt Nam - Campuchia là 2 nước láng giềng có chung đường biên giới, có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống từ lâu đời, được hun đúc qua những năm tháng chung sức đấu tranh gian khổ giành độc lập, tự do. Sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 Đảng, lực lượng vũ trang 2 nước nói chung, 3 tỉnh giáp biên An Giang - Kandal - Takeo nói riêng là nguồn sức mạnh to lớn nhất, tài sản quý báu cần được tiếp tục giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong điện gửi Quốc trưởng Norodom Sihanouk ngày 8/11/1968: “Ngày nay cũng như ngày mai, 2 nước chúng ta mãi mãi vẫn là những người bạn thân thiết…”.

GIA KHÁNH