Vùng biên giới An Giang nắng nóng đến 37ºC

01/04/2021 - 14:12

 - Trưa 1-4, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, ngày 31-3, trên khu vực tỉnh An Giang xuất hiện nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất tại trạm Châu Đốc là 36,5ºC, độ ẩm tương đối thấp nhất là 42%.

Dự báo, trong 24-72 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần ra phía Đông Nam. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng lấn Tây. Do đó, khu vực tỉnh An Giang tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37ºC.

Cụ thể, khu vực Châu Đốc, An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú có thể xuất hiện nắng nóng 36-37ºC, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Thời gian xuất hiện nắng nóng từ ngày 1 đến 2-4, giờ cao điểm từ 12-16 giờ.

Đối với khu vực Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Thoại Sơn, có thể xuất hiện nắng nóng 35-36ºC, độ ẩm tương đối thấp nhất 42-52%, thời gian cao điểm xuất hiện nắng nóng từ 12-16 giờ.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích