Xã anh hùng Hội An đạt chuẩn nông thôn mới

11/05/2022 - 06:41

 - Hôm nay (11/5), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đó là kết quả sau 11 năm nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hội An, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của xã và vùng phụ cận. Niềm vui nhân đôi khi tới đây, Hội An sẽ được lên thị trấn - là một trong 3 đô thị chính của huyện Chợ Mới.

Hội An là cửa ngõ của huyện Chợ Mới lẫn của tỉnh, trục lộ giao thương quan trọng liên xã, liên huyện, liên tỉnh. Tỉnh lộ 942 đi ngang xã dài 3km, là tuyến đường huyết mạch giao thương hàng hóa, đóng vai trò quan trọng khai thác tiềm năng và lợi thế. Xã Hội An đã có những bước “chuyển mình” quan trọng trên tất cả lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trên bước đường phát triển thành thị trấn Hội An, các chỉ tiêu phát triển KTXH trong những năm gần đây đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Nguồn thu hàng năm được khai thác mở rộng, tăng thu ngân sách bình quân đạt 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, chuyển dịch phù hợp theo xu thế hội nhập. Xã tập trung tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 50,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,1%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hội An Nguyễn Phước An cho biết: “Qua 11 năm triển khai, Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hội An chung sức thực hiện đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. Xã Hội An hôm nay, nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, đường làng, ngõ xóm được bê-tông hóa kiên cố, sạch đẹp, hệ thống kênh, mương được cứng hóa. Đời sống vật chất và tinh thần nâng lên, nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên. Thu nhập của người dân không ngừng tăng lên hàng năm. Cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm y tế được quan tâm đầu tư, an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị vững mạnh”.

Xã hội hóa huy động sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Quá trình xây dựng NTM, Hội An phát huy nội lực trong dân. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cho NTM gần 581 tỷ đồng, trong đó vận động doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 75,6 tỷ đồng để xây dựng mới cầu giao thông, rải đá tuyến đường nông thôn... Vì thế, cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn hoàn thiện, đảm bảo sản xuất 3 vụ cho 8 tiểu vùng, vận chuyển hàng hóa và phát triển KTXH.

Hội An có dòng sông Tiền chảy qua, cùng với nhiều hệ thống kênh, rạch làm vùng đất trở nên trù phú. Người dân nơi đây lấy hoa màu (khoai cao, hành, hẹ, ớt...) làm cây chủ đạo cho phát triển nông nghiệp. Sản xuất theo hướng tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và các mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ cao. Hội An nổi tiếng với nghề ươm giống cây màu trong nhà lưới, với diện tích 4.300m2 và 30 hộ cung cấp cây giống cho toàn vùng.

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển khá, với gần 1.700 cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH địa phương. Các loại hình thương mại - dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh, khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng, sinh hoạt, vui chơi giải trí của nhân dân. Chợ trung tâm xã, chợ cụm, tuyến dân cư từng bước được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp, sắp xếp mua bán trật tự, vệ sinh hơn. Đặc biệt, dự án khu công nghiệp Hội An sắp được triển khai. Đây là động lực lớn góp phần phát triển kinh tế bền vững thời gian tới.

Xã hội an đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình tuyến đường Hương lộ 1 Hội An - Hòa An, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch, đẹp.  Hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế, nhà văn hóa, sân thể thao... được đầu tư đáp ứng yêu cầu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh - hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Sau 11 năm xây dựng, Hội An về đích NTM. Với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hội An duy trì tiêu chí, chỉ tiêu NTM đã đạt. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2023, xã Hội An được công nhận đạt tiêu chuẩn thị trấn Hội An, hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần người dân, xây dựng nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.

Nhiều mô hình nổi bật:

Vận động nhân dân đóng góp hơn 9,8 tỷ đồng rải đá, bê-tông 7 tuyến đường nông thôn, cất mới 14 cây cầu giao thông; bê-tông hóa, cứng hóa 100% đường giao thông. Vận động 12,5 tỷ đồng để xây mới 391 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa, nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, giúp người nghèo an cư, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nông dân Lê Hoàng Phúc mở rộng diện tích ươm cây giống 4.300m2, trang bị máy móc phục vụ sản xuất với số lượng lớn, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Nâng cao thu nhập 40-50 triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm 10 lao động có thu nhập ổn định.

HẠNH CHÂU