Xã Núi Voi học tập và làm theo Bác

15/06/2022 - 06:50

 - Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của tập thể chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên, qua đó đã xác định rõ trách nhiệm và ý thức, sự tự giác trong thực thi công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của mỗi đảng viên.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Núi Voi Nguyễn Thanh Sơn, xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, đưa những nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng, quý của cấp mình; tổ chức thảo luận, kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và những nguyên nhân của tập thể, cá nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Núi Voi đã đề ra nhiều giải pháp tổ chức lãnh, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đề cao việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh, chỉ đạo, góp phần giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân; chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí…

Mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng rõ nét cả về tư tưởng và hành động, công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực được chấn chỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Núi Voi khen thưởng đảng viên cuối năm

Năm 2022, Đảng ủy xã Núi Voi xác định nội dung đột phá cần tập trung lãnh, chỉ đạo là huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, làm đèn chiếu sáng, xây dựng công viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí của nhân dân, tạo vẻ mỹ quan đô thị và tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức của toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thường trực UBND xã xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ...

Qua đó, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về tư tưởng và hành động, giải quyết kịp thời những thủ tục hành chính cho nhân dân và vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, tạo được lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xã Núi Voi đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân với học tập và làm theo Bác gắn với tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”.

Kết quả, đã tổ chức 23 cuộc, với 1.281 lượt người đến dự và tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã đạt 52 buổi, thời lượng trung bình từ 7-10 phút; đăng tải và chia sẻ 22 tin, bài tuyên truyền trên fanpage “Nhịp sống Núi Voi”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu gắn kết giữa cán bộ và nhân dân địa phương, như: Mô hình “Sáng đường quê, xanh sạch ngõ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; “Tuyến đường nông dân tự quản về an ninh trật tự” của Hội Nông dân xã; “Thắp sáng phum, sóc” của Hội Cựu chiến binh xã; “Công viên thanh, thiếu nhi”, “Ánh sáng xanh” của Đoàn Thanh niên; mô hình chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và cất nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở… với tổng kinh phí trên 660 triệu đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Núi Voi Nguyễn Thanh Sơn thông tin: “Đảng ủy sẽ tiếp tục đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của từng chi bộ, cơ quan,  đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Cùng với đó là tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong tập thể, cán bộ, đảng viên và ngoài quần chúng nhân dân, gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể và cán bộ, đảng viên cuối năm…”.

TRÚC PHA