Xã Ô Lâm kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

29/11/2021 - 10:15

 - Ngày 28-11, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã kiểm tra tiến độ xây dựng công viên Tha La Phăng Xây và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Ô Lâm.

Tặng vật tư y tế hỗ trợ xã Ô Lâm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (bìa phải) kiểm tra Tha La Phăng Xây ở xã Ô Lâm

Xã Ô Lâm đang cấp độ dịch mức 4 (vùng đỏ), do đó ông Cao Quang Liêm yêu cầu xã đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đảm bảo 100% dân số từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ liều. Đồng thời, thường xuyên test nhanh, tầm soát đối với các trường hợp nguy cơ cao, tiểu thương buôn bán ở chợ, tài xế, sư sãi chùa Khmer. Xã tăng cường quản lý, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cung cấp đầy đủ thuốc điều trị F0, nếu có triệu chứng thì chuyển ngay lên tuyến trên.

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Ô Lâm cơ bản được kiểm soát. Đối với ổ dịch cộng đồng có liên quan đến chợ Ô Lâm và công đoàn bốc vác lúa, ngành chức năng đã tiến hành test nhanh nhiều lần, không phát hiện thêm ca mắc mới.

Từ ngày 18-1, xã Ô Lâm đã thực hiện cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại nhà; thành lập 6 tổ tư vấn chăm sóc sức khỏe bệnh nhân COVID-19. Xã đang quản lý điều trị tại nhà 87 F0, tương ứng 38 hộ; trước nhà đều có dán bảng thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Khmer. Các tổ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tiến hành kiểm tra sức khỏe bệnh nhân 2 lần/ngày.

Đến nay, 100% dân số từ 18 tuổi trở lên của xã Ô Lâm đã tiêm vaccine mũi 1, trên 90% tiêm 2 mũi. Đối với trẻ từ 12-17 tuổi, dự kiến đến cuối tháng 11-2021 sẽ tiêm mũi 1 đạt 100%.

Dịp này, huyện đã hỗ trợ xã Ô Lâm 1.200 khẩu trang và nhiều túi thuốc xông.

Đối với công viên Tha La Phăng Xây, ông Cao Quang Liêm xã cần kết hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022.

Tha La Phăng Xây được xây dựng năm 1977, mang nét đặc trưng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, gắn với nữ anh hùng Neáng Nghés. Để nâng tầm giá trị, UBND huyện Tri Tôn cho chủ trương xây dựng công viên Tha La Phăng Xây, gồm: Nâng cấp, cải tạo tha la, nhà bia ghi danh liệt sĩ và khuôn viên cây xanh, khu vui chơi thiếu nhi với tổng diện tích khoảng 1.000m2, kinh phí xây dựng 600 triệu đồng. Công trình hiện đạt trên 60% tiến độ.

NGÔ CHUẨN