Xã, phường xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của người dân

18/07/2026 - 06:54

Thủ đô Hà Nội đã nhiều lần được Trung ương giao thực hiện những nhiệm vụ tiên phong nhằm kiểm nghiệm các chủ trương lớn trước khi nhân rộng. Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Đề án xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” và chính thức triển khai Đề án tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” của Thủ đô trong đổi mới quản trị quốc gia.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, xã Đông Anh, Hà Nội sau khi hoàn thành.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, xã Đông Anh, Hà Nội sau khi hoàn thành.

Đây là bước hiện thực hóa gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, đưa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội thấm sâu vào đời sống ngay từ cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất và trực tiếp giải quyết những vấn đề thiết thân nhất của nhân dân.

Tại hội nghị triển khai Đề án tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị của thành phố phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa của mô hình, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; nhấn mạnh Hà Nội phải đi đầu, làm mẫu trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng của mô hình.

Điểm mới căn bản của mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” chính là đổi mới tư duy quản trị. Nếu trước đây hiệu quả phát triển của địa phương chủ yếu được đánh giá bằng các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách hay số lượng công trình đầu tư, thì nay chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được xác định là thước đo quan trọng đối với hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta luôn kiên định: mọi thành quả phát triển đều hướng tới nhân dân. Theo đó, mô hình hướng đến xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ để người dân tham gia xây dựng, giám sát và đánh giá chính quyền; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng dịch vụ công; phát triển văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng môi trường sống xanh, an toàn, văn minh.

Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ ngày 16/7 trên cơ sở đánh giá toàn diện về điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ nay đến năm 2030, hai xã thí điểm sẽ triển khai đồng bộ 54 tiêu chí theo 8 nội dung cốt lõi của Đề án, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên để hoàn thiện bộ tiêu chí và cơ chế vận hành.

Cùng với đó, 124 xã, phường còn lại của thành phố từng bước áp dụng những tiêu chí phù hợp ngay tại địa phương mình. Đến năm 2030, thành phố tiến hành sơ kết, hoàn thiện mô hình; giai đoạn 2031-2035 tiếp tục triển khai, tổng kết toàn diện và từng bước nhân rộng.

Khi sự phát triển được đo bằng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân; khi mọi quyết sách đều hướng đến phục vụ người dân, phát huy dân chủ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội, thì những giá trị của chủ nghĩa xã hội sẽ được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể trong từng khu dân cư, từng gia đình.

Mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” nếu được triển khai hiệu quả ở hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm sẽ là cơ sở thực tiễn để Hà Nội nhân rộng trên toàn thành phố, đóng góp những kinh nghiệm quý cho quá trình tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị cơ sở của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Nhân Dân