Xây dựng Châu Đốc thành điểm đến lý tưởng

02/05/2019 - 08:03

 - Đó là mục tiêu trọng tâm do UBND TP. Châu Đốc đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hình ảnh thành phố du lịch văn minh, thân thiện trong mắt du khách và người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: “Quý I-2019, UBND thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó địa phương đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, kết hợp tăng cường quản lý trật tự đô thị, văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, các vấn đề về văn hóa, an sinh xã hội để làm hài lòng du khách, phục vụ tốt người dân địa phương. Đồng thời, UBND thành phố quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách, có giải pháp thu hồi nợ đọng, quản lý, sử dụng và khai thác đất công theo quy định...”

Theo đó, lượng du khách đến thành phố đạt 2 triệu lượt người, tăng 24% so cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch phát triển du lịch, UBND thành phố yêu cầu ngành chuyên môn và địa phương tập trung lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vận động tiểu thương không buôn bán hàng gian, hàng giả và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, UBND TP. Châu Đốc tổ chức thành công sự kiện “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” lần thứ VI, với các hoạt động: phát động trồng cây xanh và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tế (xã Vĩnh Tế), tọa đàm mời gọi đầu tư và kết nối giao thương…

Châu Đốc nỗ lực xây dựng văn minh đô thị

Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục vay vốn để đầu tư đổi mới trang thiết bị qua các chương trình khuyến công. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đã phát vay 11 hơn tỷ đồng cho 6 cơ sở, đạt 68,5% so kế hoạch, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, xây dựng bộ mặt đô thị ngày một khang trang, như: kè Châu Đốc, đường Phan Đình Phùng nối dài, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, mở rộng chợ Châu Đốc, tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông (phường Núi Sam), các công trình trường đạt chuẩn quốc gia...

Thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 44 của Thành ủy Châu Đốc về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, địa phương đã vận động 134 hộ tham gia vào 2 tổ sản xuất rau an toàn, với tổng diện tích 20,95ha, so cùng kỳ tăng 3,4ha. Sản lượng rau, củ an toàn đạt 232 tấn và tổng diện tích nhà màng đạt 4.300m2 với cây trồng chủ yếu hiện nay là dưa lê, dưa lưới. Với điều kiện đất sản xuất nông nghiệp ít như Châu Đốc thì việc thành phố chuyển hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hợp lý, góp phần thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh.

“Quý II-2019, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện năm du lịch - văn minh đô thị 2019 nhằm tác động đến ý thức của người dân, cùng tham gia bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Trong đó sẽ phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, tiến hành quy hoạch phân khu chức năng Khu du lịch Quốc gia núi Sam”- ông Trần Quốc Tuấn thông tin thêm.

Song song đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh xây dựng các chương trình, đề án, dự án tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ nhằm phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quản lý tốt tình trạng người dân qua lại biên giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy song song với việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt, sẽ tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng trong năm của địa phương.

Với kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, UBND TP. Châu Đốc sẽ phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong quý II-2019, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm. Đồng thời, xây dựng thành phố trẻ ven sông trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong thời gian tới.

3 tháng đầu năm 2019, TP. Châu Đốc đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung vào lĩnh vực dịch vụ - thương mại – du lịch và công nghiệp – xây dựng. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác cũng có bước phát triển vững chắc, góp phần phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội địa phương.

MINH QUÂN 

 

Liên kết hữu ích