Xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp

20/08/2024 - 06:28

 - Sinh thời, dù bận nhiều công việc, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn dành cho quê nhà An Giang những tình cảm gần gũi, yêu thương. Đây chính là tài sản vô giá, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đồng lòng, đoàn kết, anh dũng trong kháng chiến, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bác Tôn bình dị mà vô cùng cao quý

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo tiêu biểu cho tư tưởng đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tấm gương về tinh thần yêu nước; lòng trung thành tuyệt đối, sự tận tụy và đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực; đức tính khiêm tốn, giản dị, tình thương yêu đồng chí, đồng bào; tinh thần quốc tế vô sản cao cả.

Với 92 tuổi đời, 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có công lao to lớn đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

Bác Tôn được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng; Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô tặng Huân chương Lê-nin; Ủy ban Giải thưởng quốc tế trao tặng Giải “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc” và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Trong lời phát biểu tại lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Bác Tôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: Suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân”.

Với miền Nam thân yêu, miền đất An Giang ruột thịt, Bác Tôn luôn dành tình cảm sâu nặng; Bác mong được sát cánh, chia sẻ gian khổ hy sinh để sớm ngày giải phóng quê hương. Người nhiều lần đề đạt với Bác Hồ, với Trung ương Đảng nguyện vọng trở về cùng đồng chí, đồng bào Nam Bộ tham gia kháng chiến.

Tháng 10/1975, Bác Tôn về thăm quê hương sau 30 năm xa cách; thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, chuyện trò với đồng chí, đồng bào quê nhà tuy ngắn ngủi nhưng để lại niềm xúc động, bùi ngùi và lòng kính trọng về Bác đối với các thế hệ người dân An Giang mãi về sau.

Tự hào với vùng đất đã sinh ra người con bình dị mà vô cùng cao quý, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang khắc ghi lời chỉ dạy của Bác Tôn lúc về thăm quê hương đã căn dặn: “Các đồng chí phải đoàn kết, phấn đấu trở thành một tỉnh giàu mạnh, Nhân dân ấm no, ai cũng được học hành như Bác Hồ mong muốn”. Thực hiện lời Bác dặn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, vượt lên muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành được những thành tựu rất đáng tự hào.

Diện mạo, đời sống Nhân dân An Giang ngày càng phát triển

Quê hương Bác phát triển từng ngày

Trải qua hơn 94 năm từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Đảng bộ và Nhân dân An Giang kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Từ tỉnh thiếu lương thực trong những năm 1975 sau giải phóng, đến nay, An Giang trở thành một trong các tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng nông nghiệp, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương lực quốc gia và xuất khẩu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới giữ vững; tình hữu nghị với Vương quốc Campuchia củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần cải thiện; quyền làm chủ của Nhân dân được tôn trọng, phát huy.

Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) phấn khởi: “Là người dân quê Bác, chúng tôi tự hào và luôn thấm nhuần lời Bác dạy, thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. An ninh trật tự của xã được giữ vững; đường sá xanh - sạch - đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, ai cũng vui mừng khấp khởi”.

Khắc ghi lời dạy của Bác, năm 2021, xã Mỹ Hòa Hưng đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Với 100% tuyến đường liên xã, liên ấp ở xã cù lao được nhựa hóa, bê-tông hóa; 100% hộ dân sử dụng điện sinh hoạt; 100% hộ sử dụng nước sạch; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tập trung nỗ lực duy trì, nâng chất xã NTM nâng cao, phấn đấu sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu. Về xây dựng NTM kiểu mẫu, xã đạt 1/4 điều kiện; 1/8 lĩnh vực và 28/37 chỉ tiêu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, KTXH An Giang đã khởi sắc và tăng trưởng vững chắc qua từng năm.

Ước tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2021 - 2023 đạt 5,08%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,6% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước, các khu vực kinh tế đều tăng trưởng (đứng thứ 5/13 các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL và đứng thứ 27/63 cả nước). Đời sống Nhân dân ngày càng phát triển. Từ đó, tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển của tỉnh ở những năm tiếp theo.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2024), với niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm và bằng tất cả lòng thành kính tri ân, các cấp, ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương sáng ngời của người cộng sản Tôn Đức Thắng; nguyện đoàn kết một lòng, ra sức học tập, công tác, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; khai thác tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU THẢO