Xét xử vụ án giết người tại phố đi bộ Hai Bà Trưng

14/07/2022 - 14:51

 - Sáng 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” ở phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) liên quan 2 bị cáo: Tạ Thanh Hải (sinh năm 1990, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) và Trần Văn Dở (sinh năm 1989, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Bị cáo Hải trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, khoảng 19 giờ, ngày 12/12/2021, Hải và Dở ngồi chơi và nói chuyện ở công viên Hai Bà Trưng, thuộc tổ 7, khóm 2, phường Mỹ Long.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, anh T.V.M. (sinh năm 1994, ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên), điều khiển môtô đến công viên ở phố đi bộ Hai Bà Trưng, rồi đến ngồi giữa Hải và Dở.

Một lúc sau, trong lúc nói chuyện, lời qua tiếng lại, Hải dùng tay đánh vào mặt M. nhiều cái. Lúc này, nạn nhân năn nỉ, nhưng Hải vẫn tiếp tục đánh, sau đó tiếp tục lấy khúc cây gỗ dài khoảng 60cm gần đó đánh nhiều cái vào đầu, mặt M. đến khi cây bị gãy.

Chưa dừng lại đó, bị cáo tiếp tục lấy xe đạp chạy đi lấy khúc cây khác đuổi đánh, nên M. bỏ chạy, nhưng bị Hải dùng cầm khúc cây đánh mạnh vào đầu, mặt, tay, chân đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó, Hải lục túi lấy bóp có 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động của nạn nhân.

Chưa hết cơn điên tiết, Hải tiếp tục cầm cây đánh nạn nhân chấn thương sọ não, rồi tử vong. Khi đó, Dở đang đứng gần đó, thấy cái bóp da của M. rớt ra bên ngoài, liền đến mở bóp lấy 1,5 triệu đồng, rồi rời khỏi hiện trường.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dở mức án 9 tháng tù về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Tạ Thanh Hải mức án tù chung thân về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Đồng thời, có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại trên 210 triệu đồng và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con bị hại đến 18 tuổi.

K.H