Xuất hiện bão Atsani gần Biển Đông

06/11/2020 - 13:55

Hình thành trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc Philíppinnes những ngày qua. Cơn bão có tên Quốc tế là Atsani đang tiến gần về phía biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quôc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo đường đi của bão Atsani (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và đi vào biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 7-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8-9 (từ 60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Tây, sau đó tiếp tục bẻ hướng đi theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Đến 7 giờ ngày 8-11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 400km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan dần.

Theo HẢI MINH (Báo Đất Việt)